3 nghìn vé Tiger Cup cuối cùng sẽ được bán tự do

Chủ Nhật, 28/11/2004, 20:16

“Theo dự kiến, sáng 5/12, chúng tôi sẽ tổ chức 5 bàn bán vé trước cửa sân vận động Mỹ Đình khi tình hình an ninh trật tự đã được đảm bảo và tất cả số lượng 3 nghìn vé, trong đó có cả 4 khán đài A,B,C,D sẽ được bán hết cho người hâm mộ”, ông Nguyễn Hữu Thu, Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia cho biết.

Theo ông Thu, mặc dù Ban tổ chức giải đã có thông báo rõ ràng 3 nghìn chiếc vé trên chỉ dành để bán tự do ra ngoài, không qua hình thức phân phối, thế nhưng trong những ngày qua, Ban quản lý Khu liên hợp thể thao đã nhận được hàng chục công văn, đơn xin đăng ký mua vé của các tổ chức, đơn vị và hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến nhờ mua vé.

Một số lượng lớn vé đã được bán hết, nhưng vẫn như muối bỏ biển, chính vì vậy 3 nghìn vé còn lại tại sân vận động Mỹ Đình đã trở thành nỗi lo đối với những người trong cuộc.

Chiều 26/11, ông Nguyễn Hữu Thu cho phóng viên Báo CAND biết: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã có công văn xin không nhận bán vé tại đây, vì sợ không đáp ứng được nhu cầu quá lớn của người hâm mộ, dẫn đến tình trạng lộn xộn như hồi SEA Games 22”.

Ông Thu cũng cho biết thêm, với cách bán vé tự do như trên, dựa vào sức chúng tôi thì sẽ rất  khó ngăn chặn được tình trạng các đối tượng phe vé cùng người nhà đứng ra tổ chức xếp hàng quay vòng để mua vé sau đó bán lại. Bởi những người bán vé chỉ chịu trách nhiệm bán đúng theo quy định cho mỗi người được 1 - 2 bộ vé, đồng thời lại vừa lo bán, quản lý vé, vừa đếm tiền thì rất khó

Nhóm phóng viên PL - BĐ
.
.
.