156 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo giải Báo chí Quốc gia

Thứ Bảy, 19/05/2012, 09:11
Ngày 18/5, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia năm 2011 đã họp tổng hợp kết quả của 8 Tiểu ban chấm sơ khảo.

Qua đánh giá của các Tiểu ban cho thấy năm 2011 tuy số lượng bài tham dự giải có thấp hơn năm 2010 một ít, nhưng nhìn chung chất lượng các tác phẩm, nhóm tác phẩm khá hơn. Các tác phẩm đã bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, thực tế cuộc sống, thể hiện đậm nét những sự kiện, vấn đề lớn của đất nước cũng như sự việc dư luận quan tâm. Nhiều tác phẩm báo chí phân tích khá sâu những điểm mới trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; những vấn đề nổi cộm trong kinh tế, xã hội, như tái cấu trúc nền kinh tế, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về đối ngoại, quốc phòng, an ninh…

Nhiều tác phẩm đã bám sát những sự việc nóng để có nhũng phân tích khá sâu sắc như đấu tranh với những người có quan điểm sai trái, số lợi dụng tình hình biển Đông để gây rối, việc thông tin trên báo chí và trách nhiệm của nhà báo. Đời sống của bộ đội Trường Sa, các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân trên các công trường, giáo viên và học sinh… được thể hiện khá đậm trong nhiều tác phẩm báo chí in, phát thanh, truyền hình. Nhiều tác phẩm và nhóm tác phẩm được thực hiện rất công phu, chứng tỏ sự lao động nghề nghiệp nghiêm túc của người viết trong quá trình thu thập tài liệu và thể hiện ý tưởng…

Các thành viên Hội đồng sơ khảo cũng nhận thấy chất lượng tác phẩm chưa đồng đều giữa các báo Trung ương và các địa phương, giữa các thành phố lớn với các tỉnh. Không ít tác phẩm chưa được đầu tư đúng mức, còn đơn giản, sai quy cách. Một số Hội Nhà báo các tỉnh, Liên chi hội của một số bộ, ban, ngành không gửi tác phẩm tham gia, hoặc việc lựa chọn dự thi không kỹ…

Qua việc chấm một cách nghiêm túc, các tiểu ban đã chọn 156 tác phẩm dự vòng chung khảo, trong đó Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an có 5 nhóm tác phẩm. Vòng chung khảo sẽ được thực hiện vào đầu tháng 6/2012. Việc trao giải sẽ tiến hành vào đúng dịp kỉ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2012

Trường Minh
.
.
.