15 tỉ đồng trùng tu chùa Linh Mụ ở Thừa Thiên - Huế

Thứ Hai, 10/01/2005, 08:31
Trong 15 hạng mục của chùa Linh Mụ được trùng tu, có nhiều hạng mục quan trọng như toàn bộ la thành, tháp Phước Duyên với chiều cao 21m gồm 7 tầng và 8 mặt. Đây là một trong những hạng mục rất khó. Trong khi thi công, một số chi tiết đã được giữ nguyên, chỉ tu sửa những chi tiết quá xuống cấp.

Chùa Linh Mụ là một trong 3 ngôi chùa được sắc phong Quốc tự còn lại trên đất Thừa Thiên - Huế, tồn tại 500 năm. Hiện chùa đã xuống cấp, trong đó, một số hạng mục đã xuống cấp trầm trọng. Đây là lần đầu tiên ở Huế áp dụng thành công công nghệ pháp lam trong công tác trùng tu di tích.   

Ngoài các hạng mục quan trọng, 4 nhà bia, cổng Tam quan, đình Hương Nguyện, điện Quan Âm... cũng được trùng tu. Bên cạnh đó, một số hạng mục mới như hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cứu hỏa... cũng được sửa chữa, tu bổ. Việc áp dụng thành công công nghệ pháp lam vào các chi tiết hoa văn, họa tiết... đã khôi phục được tính nguyên gốc của nó

Thanh Bình
.
.
.