11 nhà văn, nhà thơ Việt Nam được nhận giải thưởng văn học Đông Nam Á

Thứ Bảy, 06/10/2007, 11:30
Hội đồng Xét giải Hội Nhà văn Việt Nam năm 2007 giới thiệu và đã được Ủy ban Tổ chức Giải thưởng văn học Đông Nam Á (S.E.A Write Award) xét chọn trao giải. Giải thưởng Đông Nam Á 2007 tổ chức từ ngày 7 đến 13/10, tại Thái Lan.

Theo tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, Hội đồng Xét giải thuộc Hội Nhà văn Việt Nam vừa tiến hành bỏ phiếu lựa chọn nhà văn tham dự giải thưởng văn học mang tên Đông Nam Á (S.E.A Write Award).

Theo đó, nhà văn Trần Văn Tuấn (Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng) với tác phẩm văn xuôi "Rừng thiêng nước trong" đã được Hội đồng Xét giải Hội Nhà văn Việt Nam năm 2007 giới thiệu và đã được Ủy ban Tổ chức Giải thưởng văn học Đông Nam Á (S.E.A Write Award) xét chọn trao giải.

Giải thưởng Đông Nam Á 2007 tổ chức từ ngày 7 đến 13-10, tại Thái Lan. Ngoài giấy chứng nhận, mỗi nhà văn còn được nhận một phần thưởng bằng tiền mặt có trị giá 70.000 baht (khoảng 2.200 USD).

Giải thưởng văn học Đông Nam Á là giải thưởng được trao cho những nhà văn xuất sắc nhất trong nền văn học tại mỗi quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, giải thưởng do Hoàng gia Thái Lan tổ chức hằng năm. Giải thưởng Văn học Đông Nam Á bắt đầu trao giải vào năm 1979.

Năm 1996, nhà thơ Tố Hữu là người đầu tiên của Việt Nam đoạt giải thưởng này. Trừ năm 1997 không có ai được chọn, đến nay tổng cộng Việt Nam đã có 11 nhà văn, nhà thơ vinh dự được trao giải thưởng này

HT
.
.
.