1.000 người đi bộ xuyên Việt vì hoạt động từ thiện

Thứ Bảy, 18/06/2011, 17:55
Hành trình đi bộ xuyên Việt sẽ trải qua hơn 1.560 km tại 16 tỉnh thành phố, bắt đầu từ Hà Nội đến Nghệ An và kết thúc tại TP HCM, kéo dài 42 ngày: từ ngày 2/7/2011 đến 12/8/2011. Dự kiến, chương trình sẽ vận động được 1 triệu tin nhắn ủng hộ nạn nhân da cam/dioxin; tặng trên 1.000 suất quà, học bổng cho học sinh nghèo;

Theo ông Lê Thanh Nam, Tổng giám đốc điều hành dự án Hành trình đi bộ xuyên Việt, cho biết: hành trình Xanh đi bộ xuyên Việt 2011 – Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng sẽ có sự tham gia của 1.000 tình nguyện viên chính thức. 100.000 tình nguyện viên sẽ tham gia các hoạt động hỗ trợ trên đường đi. Đây là hoạt động do tổ chức tình nguyện Hành trình xanh tổ chức.

Theo đó, hành trình đi bộ sẽ trải qua hơn 1.560 km tại 16 tỉnh thành phố, bắt đầu từ Hà Nội đến Nghệ An và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh, kéo dài 42 ngày: từ ngày 2/7/2011 đến 12/8/2011.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, các tình nguyện viên đã được chọn từ 10.000 người đăng ký tham gia và được tập luyện 4 tháng trước khi khởi hành.

Chương trình đi bộ xuyên Việt này triển khai nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011), 50 năm ngày thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2011), hưởng ứng thập kỷ an toàn giao thông của Liên Hiệp Quốc.

Được biết, dọc hành trình, bắt đầu từ tỉnh Nghệ An, các tình nguyện viên sẽ tuyên truyền, ủng hộ nạn nhân da cam, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, học tập làm theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Dự kiến, chương trình sẽ vận động được 1 triệu tin nhắn ủng hộ nạn nhân da cam/dioxin; tặng trên 1.000 suất quà, học bổng cho học sinh nghèo; tổ chức 8 đêm nhạc từ thiện ủng hộ người nghèo; sửa và nâng cấp cho 8 ngôi trường tiểu học, phổ thông; tổ chức 32 chương trình phổ cập tin học cộng đồng

Hải Châu
.
.
.