10 câu lạc bộ đắt giá nhất thế giới

Thứ Ba, 05/04/2005, 07:22

Theo bảng xếp hạng do tạp chí Mỹ Forbes công bố, dẫn đầu 10 câu lạc bộ bóng đá đắt giá nhất thế giới là Manchester United (Anh). Ở thời điểm hiện nay, MU được tính ở mức giá 1,25 tỉ USD. CLB đứng thứ hai về giá trị "quy ra thóc" là Real Madrid: 920 triệu USD.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về các CLB của Italia: Milan (893 triệu USD) và Juventus (837 triệu USD). Nước Đức có một CLB duy nhất có mặt trong top ten này, ở vị trí thứ năm: đó là Bayern (Munich), hiện trị giá 627 triệu USD. Vị trí thứ sáu lại thuộc về một CLB Anh: Arsenal (613 triệu USD). CLB Italia Inter trị giá kém Arsenal 5 triệu USD và được xếp ở vị trí thứ bảy (608 triệu USD).

Ba vị trí cuối cùng trong top ten đều thuộc về các CLB Anh. Chelsea ở vị trí thứ 8 và có giá là 449 triệu USD. Liverpool ở vị trí thứ 9 và có giá là 441 triệu USD. CLB ở vị trí thứ 10 là Newcastle (391 triệu USD)

M.T
.
.
.