AFF:

Một số trùm cá độ Đông Nam Á có thể nhập cảnh vào VN

Thứ Năm, 09/12/2004, 07:00

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã đặc biệt nhấn mạnh tới việc phòng chống các hiện tượng cá độ bóng đá, dàn xếp tỷ số tại cuộc họp giữa cán bộ an ninh AFF với Tiểu ban An ninh của Ban tổ chức (BTC), các nhân viên an ninh của 5 đội bóng và đại diện Công an Tp.HCM.

Cuộc họp hôm 6/12 xoay quanh vấn đề đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho vòng đấu loại bảng A Tiger Cup 2004. Một điểm đáng lưu ý là AFF cảnh báo nước chủ nhà về việc một số trùm cá độ bóng đá trong khu vực Đông Nam Á có thể nhập cảnh vào Việt Nam với ý đồ trực tiếp can thiệp vào kết quả một số trận đấu của Tiger Cup.

Do đó, AFF đề nghị lực lượng an ninh nước chủ nhà nên lưu ý tới khâu xuất nhập cảnh để kịp thời ngăn chặn những đối tượng khả nghi.

Về phía các đội bóng tham dự, để đảm bảo việc phòng chống các hiện tượng tiêu cực bóng đá tại Tiger Cup 2004 đạt hiệu quả, AFF đề nghị các nhân viên an ninh theo đội phải giám sát chặt chẽ các cầu thủ từ sinh hoạt, tập luyện, di chuyển đến thi đấu, hạn chế cho các cầu thủ tiếp xúc với những người không phải là thành viên của đội bóng.

Bên cạnh đó, AFF cũng khuyến cáo các lãnh đạo đội cấm các cầu thủ sử dụng điện thoại di động và cố định trong thời gian diễn ra giải, đồng thời không nên để cho cầu thủ của mình xuất hiện quá nhiều ở những nơi công cộng. Cũng trong cuộc họp này, đại diện của Công an Tp.HCM đã trình bày kế hoạch bảo vệ các đoàn quan chức của AFF, các thành viên BTC và các đội bóng tham dự...

Việc bảo vệ trong và ngoài sân Thống Nhất trong những ngày tổ chức các trận đấu Tiger Cup 2004, cũng đã được Công an Tp.HCM chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng, đảm bảo đầy đủ nhân lực, cũng như trang thiết bị

P.V. (tổng hợp theo nguồn VFF)
.
.
.