Chân dung 7 lãnh đạo quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thứ Tư, 25/10/2017, 20:19
Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc là những nhà lãnh đạo có quyền lực tối cao và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất. 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc khóa XIX có vị trí quan trọng hàng đầu trong quá trình chèo lái con thuyền Trung Hoa trong 5 năm tới

1. Tổng Bí thư Tập Cận Bình

Đồng chí Tập Cận Bình sinh năm 1953. Ông trở thành Tổng Bí thư và Chủ tịch quân ủy trung ương kể từ năm 2012, giữ chức Chủ tịch nước từ 2013. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đánh dấu nhiệm kỳ lãnh đạo thứ 2 của ông. Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã nhất trí đưa “tư tưởng Tập Cận Bình” vào Điều lệ của đảng này.

Ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống chính trị với cha là cố Phó Thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Huân. Ông tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa năm 1979 chuyên ngành Hóa học. Ông Tập Cân Bình từng giữ làm việc tại các tỉnh Hà Bắc, Phúc Kiến, Chiết Giang trước khi trở thành ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị từ năm 2007 lúc đang giữ chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải, sau Đại hội đảng khóa 17. Ảnh: Getty

2. Đồng chí Lý Khắc Cường

Ông Lý Khắc Cường sinh năm 1955 và hiện giữ chức Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc từ năm 2013. Ông Lý Khắc Cường và ông Tập Cận Bình là 2 Ủy viên thường vụ của khóa XVIII được bầu lại vào Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới.  

Ông từng tốt nghiệp ngành kinh tế và pháp luật Đại học Bắc Kinh. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu từ đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, ông từng lãnh đạo tỉnh Hà Nam. Tháng 3-2013, ông được Quốc hội bầu làm Thủ tướng. Ông cũng là một trong số các nhà lãnh đạo Trung Quốc có khả năng nói tiếng Anh thành thạo. Ảnh: FT

3. Đồng chí Lật Chiến Thư

Ông Lật Chiến Thư sinh năm 1950, hiện đang giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông là trợ lý cho Chủ tịch Tập Cận Bình trong các vấn đề về ngoại giao, kinh tế và cũng thường xuất hiện cạnh ông Tập trong các chuyến công du nước ngoài.

Ông đồng thời là Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia do Chủ tịch Tập Cận Bình sáng lập. Ông từng tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11-2015. Ảnh: EPA

4. Đồng chí Uông Dương

Ông Uông Dương sinh năm 1955, hiện là Phó Thủ tướng Trung Quốc. Ông Uông Dương từng lãnh đạo thành phố Trùng Khánh, 1 trong 4 thành phố trực thuộc trung ương, trong giai đoạn 2005-2007. Ông cũng từng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông.

Ông Uông Dương được đánh giá là một trong những nhân vật cải cách kinh tế hàng đầu của Trung Quốc với tư tưởng cải cách theo hướng khuyến khích lĩnh vực tự nhân và chuyển đổi nền kinh tế Trung Quốc sang nền kinh tế lấy tiêu thụ và cải tiến làm cơ sở. Ảnh: Reuters

5. Đồng chí Vương Hộ Ninh

Ông Vương Hộ Ninh sinh năm 1955. Ông giữ chức Chủ nhiệm Cục Nghiên cứu Chính sách TW từ năm 2012. Trước đó, ông từng là trưởng khoa luật của Đại học Phục Đán (Thượng Hải) và được đánh giá là người đứng đằng sau các học thuyết của cả  3 đời tổng bí thư: Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình.

Ông được coi là một học giả uyên bác với vốn kiến thức sâu rộng. Ông cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong các sự kiện quan trọng và tháp tùng lãnh đạo Trung Quốc trong các chuyến công du nước ngoài. Ảnh: Reuters

6. Đồng chí Triệu Lạc Tế

Ông Triệu Lạc Tế sinh năm 1957, hiện là Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ông được mệnh danh là "thần đồng đại học Bắc Kinh". Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc  lần thứ XIX, ông sẽ thay thế ông Vương Kỳ Sơn trở thành Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 Năm 2000, ông nắm quyền quản lý tỉnh Thanh Hải và trở thành lãnh đạo tỉnh trẻ nhất Trung Quốc. Ảnh: Reuters

7. Đồng chí Hàn Chính

Ông Hàn Chính sinh năm 1954. hiện là Bí thư Thượng Hải. Trước đó, ông từng giữ chức Thị trưởng Thượng Hải vào năm 2003 và là thị trưởng trẻ tuổi nhất của Thượng Hải trong 50 năm. Với tư tưởng khích lệ doanh nghiệp, ông đã đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế của Thượng Hải.

Ông bước vào Bộ Chính trị từ năm 2012, sau đại hội khóa XVIII. Ông được nhìn nhận là một nhà lãnh đạo tích cực thúc đẩy sáng kiến Vành đai và Con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: FT

Sáng 25-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã tiến hành phiên họp đầu tiên, đồng thời bầu ra Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư. Thường vụ Bộ Chính trị khoá 19 ĐCS Trung Quốc cùng ngày đã ra mắt báo giới ở Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Từ trái qua phải là các đồng chí: Hàn Chính, Vương Hỗ Ninh, Lật Chiến Thư, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Uông Dương, Triệu Lạc Tế. Ảnh: Reuters.
An Nhiên (T.H)
.
.
.