10 điều chưa biết về Thủ tướng của Canana Justin Trudeau

Thứ Ba, 07/11/2017, 12:34
Trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Canada tới Việt Nam từ 8 đến 9-11, hãy cùng điểm qua 10 sự thật thú vị về Thủ tướng được mệnh danh là "điển trai nhất thế giới".

1. Thủ tướng Justin Trudeau tên đầy đủ là Justin Piere James Trudeau. Ông sinh ngày 25-12-1971 tại Ottawa, Canada trong một gia đình có truyền thống chính trị. Cha ông là cựu Thủ tướng Pierre Elliott và ông ngoại là cựu Bộ trưởng Ngư nghiệp. Trong ảnh, cha ông đang ôm lấy ông cùng hai em tra của mình. Ảnh: Reuters.

2. Ở độ tuổi 46, ông Trudeau đã có một gia đình hạnh phúc với vợ là bà Sophie Gregoire cùng 3 đứa con kháu  khỉnh là Xavier 10 tuổi, Ella-Grace 7 tuổi và Hadrien 3 tuổi. Ông và vợ vốn biết nhau từ nhỏ, nhưng phải đến năm 2003, trong một bữa tiệc gây quỹ từ thiện, cả hai mới nảy sinh tình cảm. Khi đó Gregoire là một phóng viên ngành giải trí. Đến tháng 5-2005, hai người kết hôn. Ảnh: Maude Chauvin

3. Hiếm người biết rằng ông đã từng theo học tới 4 chuyên ngành tại 3 trường Đại học khác nhau, trong đó có chuyên ngành Văn học tại Đại học McGill (1994), chuyên ngành Sư phạm tại Đại học British Columbia(1998), chuyên ngành Kỹ thuật tại Đại học Montreal (2002). Khi đang theo học chương trình Thạc sĩ Địa lý Môi trường tại Đại học McGill năm 2006, ông quyết định bỏ dở việc học để theo nghiệp chính trị. Trong ảnh, Thủ tướng Trudeau ở hàng trên cùng bên trái. Ảnh: Handsworth

Một hình ảnh gây sốt của Thủ tướng Canada thời còn trai trẻ. Ảnh: Twitter

4. Trước khi trở thành một chính trị gia, ông từng là một giáo viên trung học. Có một câu chuyện kể lại rằng, tuy lớn lên trong một gia đình nổi tiếng, nhưng Justin không tham gia chính trị. Sự ra đi của cha ông - cố Thủ tướng Piere Trudeau vào năm 2000 đã thay đổi suy nghĩ của ông. Sau khi cha mất, Trudeau bắt đầu hoạt động chính trị tích cực hơn và trở thành nghị sĩ năm 2008. Năm 2012, Trudeau quyết định chạy đua chiếc ghế lãnh đạo. Ảnh: Peter Breggs

Ông Trudeau gục đầu bên linh cữu của cha mình. Ảnh: Canadian Press

5. Ông Trudeau chính thức nhậm chức Thủ tướng Canada ngày 4-11-2015. Ở tuổi 45, ông là Thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Canada. Ảnh: Macleans.

Với chặng đường chính trị kéo dài 15 năm kể từ những ngày đầu tham gia các hoạt động xây dựng hình ảnh của Đảng Tự do (Liberal Party) trong giới thanh niên Canada cùng dấu ấn mạnh mẽ năm 2015 khi đảng Tự do giành thắng lợi lớn trong bầu cử liên bang, (giành hơn 150 ghế Hạ viện so với bầu cử năm 2011), và lần đầu tiên sau 10 năm lấy lại thế đa số trong Quốc hội, việc trở thành Thủ tướng của ông Trudeau được giới quan sát đánh giá cao. Ảnh: The Chronicle Herald.

6. Ông Justin Trudeau từng tới Việt Nam du lịch vào năm 1995. Trong chuyến công du tới Đông Nam Á tới đây, ông sẽ có dịp quay trở lại Việt Nam, bên cạnh một điểm dừng khác là Philippines. Thủ tướng Canada thăm chính thức Việt Nam và dự tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng trong tuần này. Ảnh: Yahoo.

7. Thủ tướng Canada đặc biệt yêu thích thể thao và võ thuật. Khác với vẻ ngoài lịch lãm, lãng tử, ông đặc biệt đam mê môn đấm bốc và là võ sĩ Judo (đai nâu). Năm 2012, ông từng tham gia một trận đấm bốc từ thiện với nghị sĩ đảng Bảo thủ Patrick Brazeau và giành chiến thắng chỉ sau 3 vòng. Ảnh: Toronto Star

Ảnh: Youtube

8. Dù là một chính trị gia, nhưng Thủ tướng Canada lại được người dân yêu quý bởi phong cách trẻ trung, gần gũi cùng tính cách hóm hỉnh và sự phá cách hiếm gặp ở các nhà lãnh đạo cấp cao. Gu thời trang của vị Thủ tướng này cũng được đánh giá rất cao bởi sự lịch lãm, sang trọng, đủ sức đốn gục trái tim phụ nữ. Chỉ trong một năm cầm quyền, ông đã được khen ngợi bởi tài lãnh đạo của mình cũng như vẻ điển trai “không tì vết”. Ảnh: Yahoo

9. Khá bất ngờ nhưng Thủ tướng Canada từng tham gia đóng phim. Bộ phim ông tham gia mang tên The GreatWar, được trình chiếu trên kênh CBC và kể về vai trò của Canada trong thế chiến thứ nhất. Ông cũng có hai hình xăm nhỏ, điều hiếm thấy ở một chính trị gia. Ảnh: Complex

10. Ông Justin Trudeau tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy vai trò của giới trẻ, bảo vệ môi trường, và nâng cao an toàn trong các hoạt động thể thao mùa đông. Ảnh: EPA

An Nhiên (Ảnh: T.H)
.
.
.