Xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Thứ Ba, 10/03/2015, 13:25
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, phát huy tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk xây dựng TP Buôn Ma Thuột ngày càng giàu mạnh, sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên…

Sáng ngày 10/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 -10/3/2015).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng cùng đông đảo quần chúng nhân dân tỉnh Đắk Lắk…

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo chính quyền nhân dân địa phương, ông Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Chiến thắng Buôn Ma Thuột  là một chiến công rạng rỡ, oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mở đầu cho cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Đại tướng Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho TP Buôn Ma Thuột.

Trong gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo giành được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo ra thế và lực mới cho Đắk Lắk trên chặng đường phát triển tiếp theo.

Quang cảnh buổi lễ.

Trong giai đoạn 2010-2014, quy mô, chất lượng nền kinh tế tiếp tục được nâng lên. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt trên 31,4 triệu đồng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tiến bộ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát triển khá, giữ vững vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nông thôn, góp phần chủ yếu trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk có trên 204.390ha cà phê, sản lượng mỗi năm đạt từ 450.000 tấn cà phê nhân trở lên, trở thành địa phương có diện tích, năng suất, sản lượng cà phê nhân nhiều nhất trong cả nước.

Đoàn lãnh đạo của Trung ương và địa phương dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Chiến thắng Buôn Ma Thuột là trang sử hào hùng, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, kết tinh những giá trị đẹp nhất của dân tộc.

“Sau 40 năm giải phóng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết một lòng, luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết nhất trí khắc phục mọi khó khăn, phát huy tốt các nguồn lực để giành được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực”.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, phát huy tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk cùng với nhân dân cả nước tranh thủ thời cơ và thuận lợi để vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng TP Buôn Ma Thuột ngày càng giàu mạnh, sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của cả vùng và cả nước.

Nhân dịp này, tỉnh Đắk Lắk cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng; TP Buôn Ma Thuột đón Huân chương Độc lập hạng Ba.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Văn Thành
.
.
.