Quảng Ninh: Phòng ngừa đấu tranh với thực phẩm không an toàn

Thứ Sáu, 18/01/2013, 22:00
Do có sự chênh lệch giá cả giữa các mặt hàng thực phẩm của Việt Nam và Trung Quốc, các đối tượng buôn lậu vẫn tiến hành các hoạt động buôn bán vận chuyển thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng. Phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm và vi phạm về an toàn thực phẩm trên các tuyến trọng điểm luôn là câu chuyện nóng khi thời điểm Tết Nguyên đán Quý Tỵ đang cận kề…

Nguồn: ANTV

K.Hiền
.
.
.