Khai mạc Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015

Thứ Bảy, 07/02/2015, 12:07
Sáng nay 7/2, tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015. Tham dự lễ khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương, Hà Nội và các cơ quan báo chí trong cả nước.

Hội báo xuân toàn quốc 2015 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP.Hà Nội tổ chức. Chủ đề của Hội báo xuân lần này là: “Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng vận hội mới của đất nước”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Ất Mùi 2015.

Với 120 gian trưng bày của 65 đơn vị báo chí, Hội báo Xuân năm nay được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay cả về quy mô tổ chức lẫn nội dung trưng bày. Các gian trưng bày là tấm gương phản chiếu toàn diện báo chí Việt Nam với những ấn phẩm, sản phẩm có hình thức đẹp, nội dung phong phú. Đây cũng là dịp để các nhà báo trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gian trưng bày báo chí CAND

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định Hội Báo Xuân thực sự trở thành ngày hội của giới báo chí, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời tạo không khí thi đua của các nhà báo, các cơ quan báo chí, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, nâng cao chất lượng báo chí cách mạng.

Đông đảo nhân dân đến xem gian trưng bày báo chí của lực lượng CAND

“Kể từ lần đầu đầu tiên tổ chức Hội Báo Xuân năm 1991 do Hội Nhà báo Việt Nam có sáng kiến tổ chức, đến nay, hoạt động mang nét đẹp văn hóa đầu xuân này của báo chí đã có quá trình 25 năm. Sau khi kết thúc Hội Báo Xuân năm nay, cũng như thường lệ, các ấn phẩm báo Xuân, Tết sẽ được gửi tặng các chiến sĩ, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa”, đồng chí Thuận Hữu cho biết thêm.

Đông đảo nhân dân đến xem gian trưng bày báo chí của lực lượng CAND

Sau khi đánh trống khai mạc và dự chương trình văn nghệ chào mừng Hội báo Xuân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm các gian trưng bày của các cơ quan báo chí, trong đó có gian trưng bày của lực lượng CAND.

Đông đảo nhân dân đến xem gian trưng bày báo chí của lực lượng CAND

Từ sáng sớm, Trung tâm Triển lãm Giảng Võ đã chật kín người đến tham dự lễ khai mạc, trong đó, gian báo Xuân của lực lượng CAND nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn đọc.

Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Tại đây, các ấn phẩm báo chí của lực lượng CAND như Báo Công an nhân dân, An ninh thế giới, Cảnh sát toàn cầu, Văn nghệ Công an,  Tạp chí Công an nhân dân, An ninh Thủ đô,  Công an TP Hồ Chí Minh, An ninh Hải Phòng, tạp chí Toàn cảnh…

Không gian rộng rãi và đẹp.

Các bạn đọc đều bày tỏ sự trân trọng, tin yêu đối với báo chí trong lực lượng CAND vì các báo trong lực lượng CAND đã thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, đặc biệt là các chiến công, thành tích của lực lượng công an trong điều tra, khám phá các vụ án; tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm phòng ngừa tội phạm rất dễ nhớ, dễ hiểu.  

Bạn đọc có thể xem Báo điện tử tại Hội báo xuân.
Gian trưng bày của lực lượng CAND ghi nhận dấu ấn 70 năm xây dựng và phát triển của báo chí CAND trong đó ngày 1/11/1946 tờ Công an mới ra đời và phát hành công khai; tháng 2/1948 đổi tên thành tờ Rèn luyện lưu hành nội bộ; tháng 10/1988 Báo Công an nhân dân là tờ báo đầu ngành phát hành công khai trong cả nước.

Đến nay, lực lượng CAND có 25 đơn vị báo chí, trong đó có 6 đơn vị báo in, 18 tạp chí và Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND sản xuất chương trình phát thanh phát sóng 60 phút trên Đài Tiếng nói Việt Nam; Điện ảnh CAND sản xuất phim  phục vụ tuyên truyền, lưu trữ tư liệu; truyền hình CAND với kênh truyền hình ANTV phát sóng 24/24h và 3 chương trình phát sóng trên 3 kênh chính của Đài Truyền hình Việt Nam…
Phương Thủy (Ảnh: Trang Dũng - Vũ Cảnh - Tiến Dũng)
.
.
.