Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cứu 2 người mắc kẹt trong vụ cháy chiều mùng 1 Tết

Chủ Nhật, 26/01/2020, 08:31
Tối 25-1-2020 (mùng 01 tết âm lịch), Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng Công an quận Hải Châu đã đến thăm, động viên, khen thưởng đột xuất lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Cảnh sát PCCC) Công an quận Hải Châu vì có thành tích ứng cứu kịp thời 2 người trong vụ cháy tại số nhà 365 Trưng Nữ Vương, Hoà Thuận Đông, vào lúc 16h45 chiều cùng ngày.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h45 chiều 25-1 (mùng 1 Tết), tại tiệm áo cưới Dee wedding số 365 đường Trưng Nữ Vương (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). 

Thời điểm trên, em Huỳnh Thảo Ly (SN 2008) đang ở tầng 2 nghe có mùi khét liền đi kiểm tra thì phát hiện tủ lạnh của tiệm áo cưới ở tầng 1 bốc cháy. 

Do tầng một của căn nhà có nhiều đồ đạc dễ bắt cháy nên đám cháy nhanh chóng phát triển từ khu vực tủ lạnh và bao trùm toàn bộ khu vực tầng 1 của căn nhà. Ngay khi đó, em Ly đã hô hoán cho 4 người trong nhà tìm cách thoát nạn và điện cho lực lượng chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy tiệm áo cưới Dee wedding số 365 đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng vào chiều 25-1 (mùng 1 Tết âm lịch) (ảnh CA ĐN)

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận Hải Châu, Công an Đà Nẵng đã kịp thời ứng cứu 2 người trong vụ cháy tại số nhà 365 Trưng Nữ Vương. (ảnh CA ĐN)

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an quận Hải Châu, Công an TP Đà Nẵng đã huy động 4 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai tiếp cận hướng đường Trưng Nữ Vương và đường Lê Đình Thám triển khai phương án dập tắt đám cháy và đưa 2 người bị nạn là ông Huỳnh Đức Hiếu (SN 1969) và bà Tôn Nữ Đông Sương (SN 1945) ra ngoài an toàn, đồng thời hướng dẫn cho em Phạm Thị Thanh Thuỳ (SN 2005), Huỳnh Đức Huy (SN 2005) và em Huỳnh Thảo Ly (SN 2008) thoát nạn hướng đường Lê Đình Thám

Tối 25-1-2020 (mùng 01 tết âm lịch), Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng Công an quận Hải Châu đã đến thăm, khen thưởng đột xuất lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận Hải Châu vì có thành tích ứng cứu kịp thời 2 người trong vụ cháy tại số nhà 365 Trưng Nữ Vương. 

Sau gần 1 giờ đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn, 2 nạn nhân lớn tuổi đã được đưa ra ngoài an toàn. Tại hiện trường ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản ở tầng 1, một phần cầu thang ở tầng 2 bị cháy xém. 

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện.

Hoài Thu
.
.
.