Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Động viên thế hệ trẻ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

Thứ Ba, 31/03/2015, 19:25
Chiều 31/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm đánh giá kết quả phối công tác năm 2014 giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; trao đổi các biện pháp tăng cường phối hợp trong thời gian tới cũng như xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Trung ương Đoàn. 

Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương. 

Năm 2014, Trung ương Đoàn đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cấp chính quyền, các bộ, ngành trong công tác giáo dục thế hệ trẻ; phối hợp phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Trong Năm Thanh niên tình nguyện 2014, p hong trào T hanh niên tình nguyện có bước phát triển. Nhiều nội dung tình nguyện được tổ chức tốt như: tình nguyện bảo vệ môi trường gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; tình nguyện t iếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường; tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông ; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.

Thủ tướng nói chuyện với các cán bộ Trung ương Đoàn. Ảnh: VGP.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ, các cấp chính quyền với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ Việt Nam đạt trong thực hiện nhiệm vụ công tác . Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định những kết quả này của tuổi trẻ cả nước đã đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước. 

Nói về một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống, động viên thế hệ trẻ đóng góp tích cực hơn trong thực hiện nhiệm phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cũng như thực hiện tốt công tác chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đoàn thanh niên cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo của thanh niên để phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các phong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Trung ương Đoàn với vai trò của mình cần suy nghĩ, đề ra các phong trào, các cuộc vận động thiết thực để qua đó đóng góp sức trẻ vào những thành tựu chung của đất nước.

PV (Theo TTXVN)
.
.
.