Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Thứ Hai, 26/10/2020, 18:51
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 ủy viên. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Ngày làm việc thứ ba (ngày 26/10), đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo báo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX. Đa số ý kiến tham gia đều cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo và cho rằng dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng phản ánh toàn diện, khách quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015-2020…

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XIX

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XVIII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. Các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XVIII; Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XIX.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Tại đại hội, 52 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã ra mắt Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hứa trước Đại hội, trước Đảng bộ và toàn thể nhân dân trong tỉnh sẽ giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy hơn nữa trách nhiệm và nỗ lực, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và gương mẫu, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn mới; cùng với toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Cùng ngày, Đại hội đã bầu 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

L.C
.
.
.