Đội tàu chống ngầm của Hải quân Nga cập cảng Đà Nẵng

Thứ Sáu, 31/07/2015, 13:00
Trong 3 ngày ở thăm TP. Đà Nẵng, Đội tàu Hải quân Liên bang Nga sẽ có các hoạt động: Chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng, Lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ TP Đà Nẵng…
Sáng ngày 31/7, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga với cùng với 482 sĩ quan và thủy thủ đoàn đã cập cảng và thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng và tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai bên.

Sáng ngày 31/7, tại cầu cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đã diễn ra lễ đón Đội tàu Hải quân Liên bang Nga với thành phần Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Văn phòng Bộ Tư lệnh QK5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng; Sở Ngoại vụ; Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.


Lễ đón Đội tàu Hải quân Liên bang Nga vào sáng ngày 31/7tại cầu cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Đội tàu chống ngầm là 3 chiến thuyền hiện đại của Hải quân Liên bang Nga được trang bị nhiều giàn phóng ngư lôi, giàn phóng tên lửa, phóng bom, máy bay trực thăng hiện đại.
Nữ hải quân Việt Nam chào đón thủy thủ của Đội tàu Hải quân Liên bang Nga.

Về phía Nga có  ông Dikushin Valentin Mikhailovich, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Đà Nẵng và nhân viên Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Việt Nam…

 Được biết, Đội tàu chống ngầm là chiến thuyền hiện đại của Hải quân Liên bang Nga gồm 3 chiếc: Tàu chống ngầm (BPK) “Đô đốc Panteleev”, tàu chở dầu (SMTN) “ Pechenga” và tàu cứu – kéo (SB) “SB – 522” .

Tàu Đô đốc Pantelev dài 163m, rộng 19m, lượng giãn nước hơn 7.000 tấn, tốc độ tối đa 65 km/h, tầm hoạt động 19.400 km, biên chế thủy thủ trên tàu gần 300 người.

Vũ khí trên tàu gồm nhiều giàn phóng ngư lôi, giàn phóng tên lửa, phóng bom, máy bay trực thăng. Chỉ huy trưởng đội tàu là Đại tá hải quân Potapov Aleksandr Valerievich.

Trong 3 ngày lưu lại thành phố biển (từ 31/7 đến 2/8/2015), thành viên đội tàu Hải quân Liên bang Nga sẽ đến chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố.

Hoài Thu
.
.
.