Đẩy nhanh xây dựng hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, chống hạn cho Ninh Thuận

Thứ Ba, 07/07/2015, 01:39
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc điều chỉnh Dự án đầu tư và áp dụng hình thức chỉ định thầu thi công đối với hạng mục đập dâng và hệ thống kênh tưới nhằm sớm hoàn thành công trình, khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.

Đối với việc triển khai thi công đập chính Sông Cái và đập phụ 1 thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 2287/TTg-KTN ngày 13/12/2010.

Được biết, Ninh Thuận là một trong những tỉnh có lượng mưa bình quân thấp nhất cả nước (tổng lượng mưa bình quân nhiều năm chỉ đạt khoảng 700mm), thời gian nắng nóng kéo dài, trong khi toàn bộ các huyện khu vực phía Bắc của tỉnh mới chỉ có một số hồ chứa nước dung tích nhỏ (năm 2015 các hồ chứa này hầu như bị cạn nước, nhiều khu dân cư thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân).

Việc sớm triển khai đầu tư hệ thống thủy lợi Tân Mỹ là cần thiết, cấp bách để tạo kho nước, giải quyết cân bằng nước cho tỉnh Ninh Thuận, nhất là trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu.

Nam Phương
.
.
.