Đảm bảo tuyệt đối an toàn Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành

Thứ Sáu, 21/08/2015, 17:46
Ngày 21/8, Tiểu ban An ninh trật tự (ANTT) Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị duyệt Phương án bảo vệ lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9 (2/9/1945 - 2/9/2015).

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an; đại diện Uỷ ban nhân dân, các sở, ban, ngành TP Hà Nội; một số đơn vị Quân đội có liên quan...

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm và các thành viên Tiểu ban ANTT đã nghe đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan trình bày các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2-9. 

Thứ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị duyệt Phương án bảo vệ lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9 là sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước, đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, đòi hỏi các Tổng cục, đơn vị ở Bộ, Công an TP Hà Nội cùng Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công bảo vệ buổi Lễ chủ động rà soát những công việc còn lại; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, các bộ, ban, ngành liên quan hoàn thiện các kế hoạch công tác, phương án bảo vệ; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; chuẩn bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo; tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu; tổ chức chặt chẽ, đồng bộ công tác bảo vệ các khu vực, đặc biệt là khu vực Quảng trường Ba Đình; dự kiến các tình huống có thể xảy ra và có giải pháp cụ thể xử lý tình huống. Bên cạnh đó cần tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt, đi lại, vui chơi giải trí của người dân; giữ vững an ninh trật tự trên các địa bàn nhất là tại các địa bàn trọng điểm, chiến lược, các thành phố lớn; không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ...

​Đề cập đến tình hình an toàn giao thông, đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng rà soát kỹ, có phương án cụ thể, hiệu quả hạn chế các phương tiện ra vào những tuyến đường nằm trong diện bảo vệ; chú ý đảm bảo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy... đảm bảo tuyệt đối an toàn Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9.

Trần Xuân
.
.
.