Đảm bảo an ninh, an toàn nông nghiệp phát triển nông thôn

Thứ Năm, 11/06/2015, 20:04
Chiều 11/6, tại Hà Nội, Hội nghị Ký kết Thông tư Liên tịch về việc đảm bảo an ninh, an toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được tổ chức tại Hà Nội. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Công an; đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNN).

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ NN & PTNN Cao Đức Phát ký Thông tư Liên tịch phối hợp công tác.
Trong những năm qua, công tác phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và trật tự an toàn ngành NN & PTNN giữa hai Bộ luôn được duy trì thường xuyên, thu được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng tạo được môi trường an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả cho quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, gắn với thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn; bảo đảm cho ngành Nông nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, phát triển bền vững, trở thành trụ đỡ cho nền kinh tế…
Bộ trưởng Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ NN & PTNN Cao Đức Phát ký Thông tư Liên tịch phối hợp công tác.
Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho lãnh đạo Bộ NN & PTNN.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân; lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại; tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trong những thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân có sự đóng góp, phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của Bộ NN & PTNN trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ NN & PTNN Cao Đức Phát cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ NN & PTNN tại Hội nghị.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình hiện nay, nhiệm vụ bảo đảm an ninh nông nghiệp, nông thôn đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân mà trực tiếp là lực lượng An ninh Nông nghiệp, Nông thôn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ NN & PTNN trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch đã ký kết; động viên, khen thưởng, nhân rộng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng…

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN & PTNN Cao Đức Phát mong muốn trong thời gian tới các đơn vị chức năng của Bộ Công an – Bộ NN & PTNN sẽ triển khai, thực hiện có hiệu quả Thông tư Liên tịch; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai Bộ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng Bộ trưởng Bộ NN & PTNN Cao Đức Phát đã trao tặng Kỷ niệm chương của Bộ Công an và Bộ NN & PTNN cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an - Bộ NN & PTNN.

Việt Hưng
.
.
.