Đại tướng Trần Đại Quang nói chuyện với lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

Thứ Sáu, 17/04/2015, 10:09
Ngày 16/4, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, nói chuyện với lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là lớp học gồm các học viên là lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành, địa phương.

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực và tình hình trong nước, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là: Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cần kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp các cấp, các ngành trong bảo vệ an ninh trật tự; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đại tướng Trần Đại Quang mong muốn các đồng chí học viên tập trung nghiên cứu, học tập, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; quan điểm về sự kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời chỉ rõ mối quan hệ biện chứng, tầm quan trọng của sự kết hợp này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hưng Việt
.
.
.