Yêu cầu cứu chữa ngay hai công dân Việt Nam bị tấn công tại Quảng Tây

Thứ Năm, 24/07/2014, 19:18
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Tây và yêu cầu cứu chữa ngay lập tức và bằng mọi giá với 2 người bị thương cũng như sớm điều tra vụ việc người Việt Nam bị tấn công.

Liên quan đến thông tin 5 phụ nữ Việt Nam bị một người Trung Quốc tấn công tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc hôm 22/7, làm 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng, trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 24/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cho các cơ quan đại diện ngoại giao tại Trung Quốc làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc cũng như tỉnh Quảng Tây xác minh thông tin, bao gồm các thông tin nhân thân các nạn nhân đề nghị cứu chữa kịp thời những người bị thương cũng như giải quyết hậu sự cho những người thiệt mạng. Ngày 23/7, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Tây và yêu cầu cứu chữa ngay lập tức và bằng mọi giá với 2 người bị thương cũng như sớm điều tra vụ việc. Hôm nay, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ ngoại giao cũng đã gặp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam để thảo luận về vấn đề này”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến các hoạt động trái phép của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thời gian qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của Trung Quốc tại 2 quần đảo này là bất hợp pháp và vô giá trị”. Ông Lê Hải Bình cũng khẳng định, giàn khoan Hải Dương 981 cùng các tàu hộ tống của Trung Quốc đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam

S.Thương
.
.
.