Xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô
Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (CSBV&HTTP), Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an Hà Nội đã chủ động tham mưu cho Giám đốc CATP triển khai thực hiện nhiều phương án, kế hoạch công tác, trọng tâm là bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, phương án chống khủng bố, phương án giải cứu con tin… Đã phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội, kinh tế trên địa bàn Thủ đô; bảo vệ an toàn xét xử gần 2.600 vụ án.
Thứ trưởng Lê Thế Tiệm trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho đại diện Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội. |
Trong công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ mục tiêu đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT, thu giữ trên 19kg thuốc phiện, 12 bánh heroin, hàng ngàn viên ma túy tổng hợp, trên 3 tỷ đồng và 130.000 USD là tang vật liên quan đến các vụ án; ngăn chặn hàng chục vụ đua xe trái phép gây mất ANTT, xử lý trên 30.000 lượt người vi phạm trật tự ATGT.
Ghi nhận những đóng góp trên, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Trung đoàn CSCĐ và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Phòng CSBV&HTTP Công an Hà Nội.
Sau khi biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của 2 lực lượng này, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nêu rõ nhiệm vụ của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSCĐ, CSBV&HTTP nói riêng trong năm 2009 và những năm tiếp theo sẽ rất nặng nề.
Đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ CSCĐ, CSBV&HTTP Công an TP Hà Nội cần tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy để nâng cao hiệu quả các mặt công tác, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, khả năng chỉ huy hiệp đồng tác chiến; chủ động phối hợp với các lực lượng để nắm chắc tình hình ANTT; chủ động xây dựng kế hoạch thực tập, diễn tập các phương án tác chiến trong các điều kiện, địa bàn, tình huống khác nhau. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện cho CBCS, nhất là chiến sĩ trẻ…