Thường trực Chính phủ giao ban với các Bộ, ngành về kiểm điểm tình hình thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng trong dịp Tết:

Xử lý nghiêm các địa phương để pháo nổ và TNGT tăng trong dịp Tết

Thứ Năm, 14/02/2008, 08:30
Ngày 13/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thường trực Chính phủ đã chủ trì cuộc giao ban với các Bộ, ngành kiểm điểm tình hình thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng về Tết và triển khai các giải pháp kinh tế - xã hội. Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trong dịp Tết Mậu Tý bảo đảm ổn định. Riêng trong 6 ngày Tết (từ 30 đến mùng 5 Tết), toàn quốc đã xảy ra 380 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 271 người, bị thương 395 người khác.
>>Chùm ảnh đốt pháo ở làng Đồng Kỵ

So với dịp Tết Đinh Hợi 2007, giảm 197 vụ, 127 người chết. Toàn quốc đã xảy ra 459 vụ phạm pháp hình sự, giảm 16% so với cùng thời gian năm ngoái. Đặc biệt, trong dịp Tết Mậu Tý, tình trạng đốt pháo tái diễn tại nhiều nơi, điển hình là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An...

Theo thống kê của Bộ Công an, trong 3 ngày Tết, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 400 trường hợp tàng trữ và đốt pháo nổ, thu giữ 1.423kg pháo, 5.566 quả pháo, 1.486 hộp pháo; bắt giữ 103 vụ, 121 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép và 622 trường hợp đốt pháo nổ...

Do làm tốt dự báo nhu cầu tiêu dùng của người dân và thực hiện tốt công tác chuẩn bị hàng hóa và các giải pháp điều hành giá cả, nhìn chung công tác cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm trong dịp Tết được đảm bảo, nhất là các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, bánh kẹo...

Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ xã hội tháng 1/2008 đạt 75,9 tỷ đồng (tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2007). Riêng Hà Nội và TP HCM đạt 24,4 tỷ đồng. Đáng lưu ý, thị trường Tết năm 2008 không thiếu hàng nhưng giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ đều tăng cao khoảng 30%. Ngay sau Tết, giá cả thực phẩm, rau xanh, các loại dịch vụ đều tăng...

Công tác chăm lo đời sống của nhân dân trong dịp Tết đã được các ngành, các cấp thực hiện như: Tổ chức trợ giúp 861.351 lượt người nghèo và đối tượng chính sách xã hội với 23.428 tấn gạo và 5.562 triệu đồng...

Phát biểu tại cuộc giao ban, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, với sự chỉ đạo kịp thời, kiên quyết, sâu sát của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương, Tết năm nay đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra là an toàn, tiết kiệm.

Thủ tướng hoan nghênh các địa phương đã làm tốt công tác chăm lo cho người có công, người nghèo, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, không để tái diễn tình trạng đốt pháo trái phép và biểu dương các lực lượng vũ trang, các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã có nhiều cố gắng đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng nhu cầu hàng hóa trong dịp Tết. Tuy nhiên, trong dịp Tết vẫn tái diễn tình trạng đốt pháo, TNGT vẫn ở mức cao và giá cả tăng. Phê bình Chủ tịch UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi gia tăng tình trạng tai nạn giao thông và đốt pháo tái diễn, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố này xử lý kỷ luật chính quyền một số quận, huyện, xã, phường đã để xảy ra tình trạng trên.

Thủ tướng cũng nhắc nhở các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức các lễ hội đầu Xuân Mậu Tý phải bảo đảm tôn vinh truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, an ninh trật tự, hạn chế tiêu cực, lãng phí...

Về nhiệm vụ trong những ngày sau Tết, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của năm 2008 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Trong đó, tập trung vào sản xuất nông nghiệp, nhất là gieo cấy lại mạ và phục hồi đàn gia súc bị chết do rét, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án lớn, từ xử lý nguồn vốn đến thủ tục và rà soát các giải pháp về điều hành tài chính tiền tệ... Cần quan tâm sát sao đời sống nhân dân trong mùa giáp hạt, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng bị bão lụt, tích cực phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc. Có phương án thích hợp, đảm bảo chất lượng giáo dục cho học sinh phải nghỉ học do đợt rét đậm, rét hại kéo dài.

Đồng thời, từng Bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát các công việc trọng tâm, chỉ đạo, điều hành các công việc thuộc chương trình công tác, thực hiện đúng tiến độ, nhất là các chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp đi môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, đặc biệt là trong dịp lễ hội, phải kiềm chế ùn tắc và TNGT

TTX
.
.
.