Thăm và làm việc tại Lai Châu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Xây dựng tuyến biên giới Lai Châu hòa bình hữu nghị, hợp tác, phát triển

Thứ Hai, 10/12/2012, 00:09
Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Lai Châu nhằm kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, ngày 9/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Công ty cổ phần Cao su Lai Châu II và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu.

Sáng 9/12, sau khi rời huyện Mường Tè, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ban kinh tế cửa khẩu và lãnh đạo xã biên giới Ma-Li-Pho thuộc huyện Phong Thổ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu và chính quyền xã Ma-Li-Pho đã làm tốt công tác phối hợp trong việc giữ vững an ninh, trật tự vùng biên và giúp đỡ đồng bào dân tộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và tăng nguồn thu cho ngân sách.

Chủ tịch nước lưu ý, là đơn vị đóng ở vị trí chiến lược, lại là nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng cần phát huy truyền thống của lực lượng Biên phòng, làm tốt hơn nữa công tác dân vận, gắn kết mật thiết với bà con để giữ vững an ninh vùng biên, xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh.

Lực lượng Biên phòng cần làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, mỗi người đều có trách nhiệm thực hiện đối ngoại nhân dân với nước bạn để qua đó xây dựng tuyến biên giới Lai Châu là tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cũng trong sáng 9/12, Chủ tịch nước đã thăm Công ty cổ phần Cao su Lai Châu II.

Sau gần 2 ngày tìm hiểu thực tế tại cơ sở, chiều 9/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu.

Lắng nghe những ý kiến và kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả mà Lai Châu đã đạt được sau hơn 9 năm chia tách và thành lập tỉnh. Công tác quy hoạch đã có tiến bộ rõ nét, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao.

Đặc biệt, năm 2012 , tốc độ tăng trưởng GDP đạt 13,5%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 480 tỷ đồng, tăng 17% so năm 2011.

Đồng chí Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, cần gắn kết với đảm bảo an ninh, quốc phòng, do đó cần triển khai mô hình đưa cây cao su đã được kiểm chứng vào trồng ở các xã có điều kiện phù hợp nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống người dân địa phương.

Để đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình như Nghị quyết tỉnh đặt ra vào năm 2015, Chủ tịch nước nêu rõ, lãnh đạo tỉnh Lai Châu cần tổng kết, rút ra kinh nghiệm gần 10 năm chia tách, thẳng thắn nhìn nhận công tác điều hành, đâu là vướng mắc từ Trung ương, đâu là vướng mắc từ tỉnh để có biện pháp tháo gỡ. Trước hết, cần tập trung tháo gỡ những lĩnh vực thiết yếu.

Chủ tịch nước ghi nhận những giải pháp có tính đột phá của tỉnh như đầu tư giao thông để phát triển kinh tế, xã hội. Chủ tịch nước lưu ý phải lựa chọn công trình cần thiết để đầu tư trước bởi nguồn lực chúng ta còn ít; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư vào tỉnh.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư cho giáo dục nhằm nâng cao trình độ cho đồng bào và tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Thực hiện tốt điều này, Lai Châu sẽ có bước tiến nhanh hơn, mạnh hơn, cùng với cả nước thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra

PV (theo VOV)
.
.
.