Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý

Thứ Ba, 12/01/2010, 11:21
Ngày 11/1, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra hội nghị "Tổng kết công tác Kiểm sát và công tác thi đua - khen thưởng năm 2009, triển khai công tác năm 2010", do Viện KSND tối cao tổ chức.

Đến dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Đức Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cùng đại diện các Bộ, ngành và Viện KSND các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý: Để đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành Kiểm sát cần xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người. Quán triệt, thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lí các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Chú trọng nâng cao công tác thực hành công tố, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành, thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chuyên môn, vị thế của ngành, trên cơ sở đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước.

Năm 2010, ngành tập trung tăng cường công tác của cơ quan điều tra thuộc Viện KSND tối cao; tập trung hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh. Ngành cũng nâng cao hiệu quả chất lượng công tác kiểm sát khi giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính…

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng 11 Huân chương Độc lập, 142 Huân chương Lao động cho 53 tập thể, 89 cá nhân của ngành vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 49 tập thể, 71 cá nhân và nhiều danh hiệu thi đua khác

PV
.
.
.