Xây dựng Luật và văn bản quy phạm gần cuộc sống

Thứ Ba, 17/07/2012, 11:25
Tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2012 do Bộ Tư pháp tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định thời gian qua Bộ đã tích cực tham mưu cho Chính phủ xây dựng Luật nhằm bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, pháp luật gắn liền với cuộc sống.

Sáng 16/7, Bộ Tư pháp tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2012” trực tuyến tại ba điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có một số Bộ, ngành hữu quan của Trung ương và lãnh đạo Sở Tư pháp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận chuyên đề về thực hiện quy định của Luật Nuôi con nuôi và vấn đề đăng ký con nuôi thực tế; kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Giám định tư pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh, với chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua Bộ Tư pháp tích cực tham mưu cho Chính phủ xây dựng Luật, các văn bản quy phạm nhằm bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, pháp luật gắn liền với cuộc sống để người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các hoạt động trợ giúp pháp lý khi cần thiết

Nguyễn Hưng
.
.
.