Kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam – Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2015):

Vun đắp quan hệ truyền thống láng giềng hữu nghị

Thứ Hai, 19/01/2015, 08:50
Là nhà nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam, nước CHND Trung Hoa đã gắn bó với Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống đế quốc, phong kiến; giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Trải qua 65 năm quan hệ ngoại giao với những thăng trầm trong lịch sử, nhân dân hai nước vẫn đang phát huy tình đoàn kết chiến đấu và hợp tác hữu nghị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhiều cơ chế giao lưu, hợp tác

Trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2015), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã khẳng định, Việt Nam – Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Với nền tảng vững chắc quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa hai Đảng Cộng sản trong quá trình cách mạng, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã được triển khai rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực.

Hiếm có đối tác nào của Việt Nam có nhiều cơ chế giao lưu, hợp tác sâu rộng giữa hai Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các tổ chức chính trị xã hội, địa phương như Trung Quốc. Vào thời điểm hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1991, ít ai hình dung được chỉ 23 năm sau, năm 2014, tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung sẽ tăng tới hơn 1.500 lần (đạt hơn 55 tỷ USD so với mức 32 triệu USD năm 1991). Từ con số không, đầu tư của Trung Quốc đến nay đã đạt tổng số vốn đăng ký xấp xỉ 8 tỷ USD, đưa Trung Quốc lên vị trí thứ 9 trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Về chính trị, hằng năm lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn thường xuyên tiến hành các cuộc thăm và làm việc để trao đổi những vấn đề trọng đại trong quan hệ giữa hai nước.

Năm 1999, lãnh đạo hai nước đã xác định phương châm 16 chữ “láng giềng thân thiện, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Sau đó bổ sung tinh thần “bốn tốt”: “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Bước sang thế kỷ XXI, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc được lãnh đạo hai nước định vị là “quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện”.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong các lĩnh vực văn hóa - giáo dục, an ninh - quốc phòng, khoa học - kỹ thuật, y tế, thể dục thể thao,... cũng đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân và thế hệ trẻ hai nước được tổ chức thường xuyên với quy mô lớn, đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi chiêu đãi kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc tối 15/1. Ảnh: chinhphu.vn.

Phát huy truyền thống đoàn kết

65 năm qua, tình cảm hữu nghị giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc. Tuy có trải qua thăng trầm, nhưng hai bên vẫn cố gắng phát huy những điểm tương đồng, giải quyết những vấn đề bất đồng trên tinh thần hữu nghị và tôn trọng lợi ích của nhau, thực hiện những cam kết bằng hành động cụ thể nhằm củng cố và tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau. Gần đây nhất, trong sự việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7/2014, gây lo ngại trong quan hệ ngoại giao hai nước và dư luận quốc tế; Việt Nam và Trung Quốc đã, đang cùng nhau cố gắng ổn định lại tình hình.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh, trong năm 2015, hai bên cần thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, triển khai tốt Chương trình triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Trung Quốc, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng và đem lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, góp phần thiết thực giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Đặc biệt, Việt Nam – Trung Quốc cần tôn trọng “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc”, thúc đẩy các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Trên thực tế, trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, có một điều không bao giờ thay đổi: đó là, hòa bình, ổn định và phát triển là nguyện vọng và lợi ích chung của cả hai dân tộc. Và như Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã nói: “Hợp tác hữu nghị là sứ mệnh của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Tương lai của mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực đòi hỏi quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh”.

Lãnh đạo Việt - Trung trao đổi điện mừng kỷ niệm 65 năm quan hệ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2015), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã trao đổi điện mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.        

Huyền Chi
.
.
.