Việt Nam – Trung Quốc: Thúc đẩy hợp tác ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

Chủ Nhật, 13/12/2009, 09:18
Theo TTXVN, ngày 12/12, Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được khai mạc tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), với chủ đề "Lý luận và thực tiễn về ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc".

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lưu Vân Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm Trưởng đoàn.

Tham dự hội thảo có khoảng 200 đại biểu gồm các nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học và lý luận của Việt Nam và Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng nhấn mạnh rằng, hội thảo này là hoạt động giao lưu, hợp tác quan trọng được tiến hành hằng năm giữa hai Đảng nhằm trao đổi thành quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề lý luận và thực tiễn mà hai bên cùng quan tâm; tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước đi vào chiều sâu; đồng thời, làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Quang cảnh Hội thảo chiều ngày 12/12                   Ảnh: VOVNEWS

Trong bài phát biểu với nhan đề "Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam", đồng chí Tô Huy Rứa đã đi sâu phân tích tính chất, nguyên nhân, phạm vi, mức độ và chiều hướng tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay; cũng như kinh nghiệm ứng phó với khủng hoảng và bài học đối với Việt Nam; những vấn đề đặt ra và yêu cầu thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong nghiên cứu lý luận.

Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh việc đánh giá đúng bản chất của cuộc khủng hoảng, phân tích một cách toàn diện và sâu sắc các giải pháp ứng phó nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm để cùng nhau học hỏi và tham khảo sẽ rất hữu ích cho việc hoàn thiện chiến lược và đường lối phát triển kinh tế - xã hội của mỗi Đảng, mỗi nước, cũng như sự hợp tác chặt chẽ và ngày càng hiệu quả giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới

PV
.
.
.