Việt Nam – Bỉ tăng cường hợp tác về kinh tế

Thứ Tư, 16/10/2013, 17:55
Ngày 14 – 15/10/2013 tại Hà Nội đã diễn ra kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Bỉ về hợp tác kinh tế dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Bỉ Dirk Achten.

Phát biểu khai mạc cuộc họp Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam – Bỉ đã có những bước tiến mạng mẽ. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những chương trình dự án do Bỉ tài trợ trong các lĩnh vực cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, y tế và công nghệ vũ trụ. Các chương trình, dự án này đang được triển khai có hiệu quả tại nhiều vùng miền và phù hợp với mục tiêu, chính sách phát triển của Việt Nam.

Từ năm 1994 đến nay, Bỉ viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam khoảng 170 triệu EURO, nguồn tín dụng ưu đãi lên gần 200 triệu EURO. Năm 2012, Việt Nam nhập khẩu của Bỉ 411 triệu USD, tăng 18,7 % so với cùng kỳ 2011, 8 tháng đầu năm 2013 xuất khẩu vào Bỉ đạt 800 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2012, nhập khẩu đạt 320 triệu USD.

Tính đến 17/9, Bỉ hiện có 46 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 137 triệu USD, quy mô gần 3 triệu USD/dự án. Bỉ xếp thứ 35/100 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện có đầu tư vào Việt Nam

Lưu Hiệp
.
.
.