Việt Nam thúc đẩy các quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội

Thứ Tư, 11/06/2014, 15:57
Đại sứ Phạm Quốc Trụ, Phó trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) đã khẳng định như vậy tại phiên đối thoại với các báo cáo viên trong khuôn khổ khóa 26 Hội đồng Nhân quyền cũng sẽ xem xét thông qua các báo báo của Nhóm làm việc về Rà soát Định kỳ Phổ cập (UPR) đối với 14 nước, trong đó có Việt Nam.

Đại sứ Phạm Quốc Trụ nêu rõ: Việt Nam chia sẻ quan tâm của nhiều nước đối với việc ngày càng có nhiều biểu hiện lợi dụng các quyền tự do hội họp và lập hội để gây rối, phá hoại an ninh quốc gia, trật tự xã hội, an toàn công cộng tại các nước, cũng như ảnh hưởng tới các quyền và lợi ích của người khác; Việt Nam ủng hộ việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người dân, nhưng trong quá trình thực hiện cần lưu tâm thích đáng đến đặc thù lịch sử, văn hoá, tôn giáo của mỗi xã hội; Việt Nam sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người nói chung cũng như các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội nói riêng. 

Hội đồng Nhân quyền LHQ khóa 26 đã khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 10/6 với sự tham dự của đại diện 47 nước thành viên hội đồng và các nước thành viên LHQ, Cao ủy Nhân quyền LHQ, đại diện các cơ quan trong hệ thống Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ quốc tế về quyền con người.  Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Hội đồng Nhân quyền đã tiến hành thảo luận về các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội và phát triển; tổ chức một số phiên đối thoại với các cơ chế quyền con người của LHQ như Cao ủy Nhân quyền LHQ, các Báo cáo viên đặc biệt về tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội; trong đó, đối thoại với các báo cáo viên đặc biệt nêu trên tập trung vào vấn đề tự do lập hội và hội họp của các nhóm xã hội có nguy cơ bị tổn thương cao, và tự do ngôn luận của người dân trong quá trình bầu cử tại các nước. Bên cạnh các chủ đề ưu tiên đã được dự kiến trong chương trình làm việc về quyền phụ nữ, quyền trẻ em, tự do ngôn luận, hội họp, tự do báo chí, xoá đói giảm nghèo,… Hội đồng Nhân quyền khóa 26 cũng sẽ thảo luận và ra quyết định một số vấn đề liên quan đến quyền con người được cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm như trách nhiệm của doanh nghiệp với quyền con người, ứng phó biến đổi khí hậu, và tình hình tại thực địa tại một số nước như Belarus, Syria, Nam Sudan, Eritrea…  

Khóa 26 Hội đồng Nhân quyền cũng sẽ xem xét thông qua các báo báo của Nhóm làm việc về Rà soát Định kỳ Phổ cập (UPR) đối với 14 nước, trong đó có Việt Nam

A.Tuấn
.
.
.