UBND tỉnh khen thưởng Công an Quảng Ninh về thành tích triệt phá đường dây vận chuyển gần 8,8 tấn cần sa

Chủ Nhật, 18/05/2008, 09:01
Tại buổi trao thưởng, ông Nguyễn Duy Hưng - Bí thư Tỉnh ủy và ông Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian qua, đặc biệt là thành tích lập án đấu tranh và phối hợp triệt phá vụ án vận chuyển cần sa lớn nhất cả nước vừa qua.
>> Công an khám phá vụ án "8,8 tấn nhựa cần sa" như thế nào?

Chiều 16/5, tại TP Hạ Long, ông Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức trao Bằng khen và phần thưởng cho tập thể Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Quảng Ninh và Công an thị xã Móng Cái vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tham gia lập án đấu tranh, phối hợp với các ngành chức năng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển trên 8,8 tấn cần sa qua khu vực biên giới Móng Cái ngày 12/2 vừa qua.

Cùng dự và biểu dương lực lượng Công an còn có ông Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại buổi trao thưởng, ông Nguyễn Duy Hưng - Bí thư Tỉnh ủy và ông Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian qua, đặc biệt là thành tích lập án đấu tranh và phối hợp triệt phá vụ án vận chuyển cần sa lớn nhất cả nước vừa qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân Quảng Ninh tự hào về thành tích đặc biệt xuất sắc này của lực lượng Công an tỉnh nhà và mong rằng cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Ninh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó để lập thêm nhiều chiến công mới trong thời gian tới

M.Châu
.
.
.