Tuyên Quang khen thưởng 2 quân nhân truy bắt tội phạm

Thứ Ba, 07/10/2008, 02:29
Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ký quyết định khen thưởng đối với 2 đồng chí Nguyễn Viết Tuân và Lê Quang Tuấn, công tác tại Ban Kế hoạch Kho K331- Bộ Quốc phòng, đóng tại km số 6 đường Tuyên Quang - Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện và truy bắt tội phạm.

Vào ngày 28/9 vừa qua, Hoàng Kiều Hưng, 31 tuổi, tạm trú tại xã Ỷ Lan, thị xã Tuyên Quang đi xe máy đến khu vực xóm 13, xã Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang thì phát hiện chị Đỗ Thị Hiền đi xe máy đeo túi xách. Hưng đã cướp giật chiếc túi xách của chị rồi bỏ chạy.

2 đồng chí Nguyễn Viết Tuân và Lê Quang Tuấn, đã dùng xe máy của mình, cùng một số người dân đuổi theo đối tượng cướp giật. Không đuổi theo kịp đối tượng nhưng 2 anh đã ghi nhớ đặc điểm nhân dạng của đối tượng, chiếc xe máy cùng 2 số cuối của BKS xe.

Sau đó, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an thị xã Tuyên Quang đã bắt được đối tượng sau hơn 3 giờ truy xét. Điều tra mở rộng, đối tượng Hưng khai còn gây ra 3 vụ cướp giật khác

T.H.
.
.
.