Tưởng niệm 20 năm ngày mất Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Thứ Sáu, 27/04/2018, 15:42

Sáng 27-4, tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27-4-1998 – 27-4-2018) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã gửi lẵng hoa và lễ kính dâng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ… cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành trung ương, tỉnh Hưng Yên và các tỉnh bạn.

Tại chương trình, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên đã ôn lại lịch sử, nhắc lại quá trình hoạt động và những đóng góp to lớn, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi Lễ.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc (khi hoạt động cách mạng thường gọi là đồng chí Mười Cúc), sinh ngày 1-7-1915, quê ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trải rộng trên cả ba miền của đất nước. 

Đặc biệt, những tìm tòi thử nghiệm, những mô hình mới ở TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trong cả nước đã góp phần quý báu giúp BCH Trung ương Đảng và Bộ Chính trị quyết định xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện cơ chế mới, mở ra công cuộc Đổi mới - bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với cách mạng Việt Nam. 

Sinh thời, dù bận nhiều việc quốc gia, song Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn hướng về quê hương Hưng Yên bằng những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Những năm xa quê, đồng chí đã 6 lần về thăm, làm việc tại Hưng Yên và thể hiện sự quan tâm với quê hương bằng những lá thư, bức điện, những lời dặn dò động viên, thăm hỏi ân cần tới Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong từng bước phát triển của quê hương. 

Toàn cảnh Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Để tỏ lòng tri ân của quê hương Hưng Yên đối với công lao, đóng góp của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh; tỉnh Hưng Yên đã xây dựng nhiều công trình quan trọng mang tên đồng chí. Đặc biệt, là Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ngay trên khu đất xưa của gia đình tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. 

Đây là công trình có tầm vóc và ý nghĩa lớn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên. Khu lưu niệm khánh thành ngày 17-9-2004, đến năm 2015 được nâng cấp, tu bổ, với diện tích trên 4.600 m2, bao gồm các hạng mục: Nhà tưởng niệm, nhà trưng bày lưu niệm, nhà sắp lễ; khu mộ thân phụ, thân mẫu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và hệ thống cảnh quan cây xanh… 

Về tổng thể, công trình được xây dựng theo kiểu kiến trúc truyền thống, hài hòa với không gian, cảnh quan làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hiện nay, Nhà trưng bày lưu niệm lưu giữ hơn 120 tài liệu, hiện vật giới thiệu thân thế, sự nghiệp của đồng chí, theo 4 chủ đề: Quê hương đồng chí Nguyễn Văn Linh; đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Linh với gia đình, quê hương, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; những tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Gần 70 năm hoạt động cách mạng, với hai lần bị thực dân Pháp giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, 30 năm trực tiếp chiến đấu ở chiến trường miền Nam gian khổ, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn nêu cao khí phách, bản lĩnh kiên cường của người chiến sỹ cộng sản. 

Với cương vị lãnh đạo Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam, đồng chí đã cùng Trung ương Cục miền Nam vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cơ quan, ban ngành của tỉnh Hưng Yên cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được. Đồng thời, tiếp tục quan tâm tuyên truyền, phát huy hơn nữa giá trị lịch sử văn hóa của địa phương, trong đó có Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Đại diện Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện gia đình đã thực hiện nghi thức trao, đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Vũ Linh
.
.
.