Tuổi trẻ cả nước xung kích xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Thứ Ba, 02/03/2010, 08:16
Chiều 1/3, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng và Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Trung tướng Võ Trọng Việt đã ký biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động giai đoạn 2010-2012.

Một trong những hoạt động trọng tâm hai bên sẽ triển khai là đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" gắn với tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước về trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền các hiệp định, quy chế biên giới, chính sách pháp luật (Luật Biên giới quốc gia; Luật Thanh niên; Pháp lệnh Bộ đội biên phòng...); biên soạn các tài liệu, tờ rơi, băng, đĩa hình... tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cấp phát cho các cấp bộ Đoàn...

Hai bên phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, phường biên giới, hải đảo, lãnh đạo xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh; duy trì và đẩy mạnh phong trào "Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", kết hợp chặt chẽ với phong trào thanh niên địa phương ở địa phương biên giới, hải đảo.

Trong công tác vận động đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp vận động, tổ chức cho thanh thiếu nhi và gia đình phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; xây dựng mô hình "Thanh niên xung kích bảo vệ biên cương", tích cực tham gia tự quản đường biên, mốc giới, đấu tranh chống các hoạt động vi phạm biên giới và các loại tội phạm; tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường; phối hợp thực hiện Cuộc vận động ủng hộ, xây dựng "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo"...

Đoàn thanh niên phát động tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động hướng về chiến sĩ biên phòng và đồng bào các dân tộc trên biên giới.

* Hưởng ứng "Tháng Thanh niên" năm 2010 do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La phát động, ngày 28/2, tại Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công trình thủy điện Sơn La, Ban Công tác thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh đã ra quân trồng cây bảo vệ môi trường.

Là đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ an toàn phòng cháy chữa cháy cho Công trình thuỷ điện Sơn La và các khu vực lân cận trên địa bàn huyện Mường La, trụ sở đơn vị mới được xây dựng và đưa vào sử dụng, trong đợt ra quân trồng cây đầu năm, Ban Công tác thanh niên và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã trồng 100 cây sấu 1 năm tuổi trong khuôn viên trụ sở, việc quản lý, chăm sóc cây được giao cho Đoàn thanh niên của đơn vị đảm nhận.

Dự kiến, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục trồng bổ xung thêm một số giống cây mới, làm vườn hoa và xây dựng khuôn viên đơn vị xanh, sạch, làm đẹp cảnh quan, môi trường nơi đơn vị đóng quân

Quỳnh Hoa - Huy Thắng
.
.
.