Từ ngày 21 đến 23/2: Tổng thống Phần Lan sẽ thăm Việt Nam

Thứ Hai, 18/02/2008, 08:46
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, bà Tổng thống nước Cộng hòa Phần Lan Tajia Halonen và Phu quân sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 21 đến 23/2.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 25/1/1973). Bà Tajia Halonen cũng sẽ là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam trong năm 2008.

Phần Lan là một trong những nước Tây Âu đầu tiên lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Hiện nay, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Phần Lan đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen đã thăm Việt Nam nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEM 5 (tháng 10-2004). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm Phần Lan nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEM 6 (tháng 9/2006).

Phần Lan luôn là một trong những đối tác viện trợ ODA truyền thống cho Việt Nam, đã cam kết viện trợ 31,7 triệu USD cho Việt Nam trong năm 2008. Viện trợ của Phần Lan được sử dụng hiệu quả vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, cấp nước, trồng rừng…

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Tajia Halonen dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, chào xã giao Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và tham dự một số hoạt động khác như: Hội thảo thương mại và đầu tư; Hội thảo bàn tròn về bình đẳng giới, dự lễ động thổ Nhà máy Xử lý nước thải và thăm Nhà máy Đóng tàu Phà Rừng tại Hải Phòng…

Dự kiến, hai bên sẽ ký kết một số văn kiện quan trọng: Hiệp định Bảo hộ và xúc tiến đầu tư, Bản ghi nhớ về hợp tác khoa học kỹ thuật, Bản ghi nhớ về Hiệp định hàng không…

Theo CPĐT
.
.
.