Truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 11 tập thể, 26 cá nhân

Chủ Nhật, 26/04/2015, 13:36
Ngày 25/4, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định số 770/QĐ – CTN truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 11 tập thể và 26 cá nhân là những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Lần truy tặng, phong tặng này đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam đang tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 & 30/4/2015).

Trong đợt phong tặng danh hiệu anh hùng lần này, TP.Hồ Chí Minh có 4 đơn vị thuộc Quân khu Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định gồm: Đội Biệt động B2- F100, đội Biệt động 159, Tiểu đoàn 2 Gò Môn và Nhân dân, lực lượng vũ trang Phường 3, Quận 3. Về cá nhân có bà Lê Thị Thu Nguyệt (Mỹ Linh), nguyên Cán bộ Đội Biệt động 159, Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Ông Trần Văn Lai.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND đợt này có: đồng chí Trung tướng Lê Thanh (Lê Văn Dọn, sinh năm 1925), nguyên Chính ủy Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; đồng chí Thiếu tướng Trần Hải Phụng (1925-1997), nguyên Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; đồng chí Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế, Năm U.SOM) nguyên Cán bộ Đội Biệt động 159, Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; đồng chí Phạm Văn Hoa, cơ sở mật nuôi giấu cán bộ cao cấp của Đảng, số 99/9 đường Nguyễn Văn Học, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Liệt sĩ Huỳnh Lan Khanh, nguyên chiến sĩ Cơ quan Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Lễ trao tặng sẽ được Thành ủy và UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức long trọng sau ngày Đại lễ 30/4/2015.

Thiếu tướng Trần Hải Phụng chụp ảnh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời.

Trước đây, vào ngày 24/4, tại TP.HCM, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn đã trao cho gia đình, thân nhân hai đồng chí cán bộ ngành thông tin - truyền thông đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Danh hiệu Anh hùng LLVTND được truy tặng cho liệt sĩ Vũ Đức Ban, nguyên Ủy viên Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam và đồng chí Dương Quang Đông, nguyên Thủ trưởng A53 Ban Giao bưu vận Trung ương Cục miền Nam.

Hoàng Châu
.
.
.