Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm, chúc mừng Bộ Công an nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống

Thứ Hai, 18/08/2014, 11:01
Sáng 18/8, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Công an nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thân mật tiếp Đoàn. Dự buổi tiếp có Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng lực lượng Công an nhân dân

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chúc mừng lực lượng Công an nhân dân thời gian qua đã làm tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần tích cực vào sự phát triển mọi mặt của đất nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Thứ trưởng Tô Lâm; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chúc lực lượng Công an nhân dân dồi dào sức khỏe, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng chân thành cảm ơn lực lượng Công an nhân dân đã tích cực tạo điều kiện để Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak cũng như các sự kiện quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS  Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Bộ Công an nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân; đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và với lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua. Phật giáo Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần “Hộ quốc an dân”; không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước củng cố, phát triển và lớn mạnh; thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết thống nhất, gắn bó với dân tộc.

Các đại biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp vì “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”; góp phần xây dựng xã hội an vui, hạnh phúc, phù hợp với đạo đức, văn hóa, truyền thống dân tộc.

Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng chân thành cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu đó trong thời gian tới và chân thành chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa và Giáo hội Phật giáo Việt Nam dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường…

Việt Hưng
.
.
.