Trung Quốc dùng thủ đoạn hèn hạ tấn công cướp, phá tài sản ngư dân Việt Nam

Thứ Ba, 10/06/2014, 09:10
Ngày 9/6, ông Trần Nổi, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết, Nghiệp đoàn Nghề cá xã Phổ Quang đã gửi báo cáo lên cấp trên, phản ánh việc Trung Quốc sử dụng máy bay quần thảo tầm thấp, sát tàu cá ngư dân để uy hiếp; đồng thời các tàu hải cảnh, kiểm ngư tập trung tấn công phá lưới ngư lưới cụ và cướp tài sản của ngư dân tàu cá xã Phổ Quang, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo ông Nổi, trong phiên biển vừa qua, tàu cá của ông Phạm Chính (mang số hiệu QNg 98399) TS và tàu ông Trương Năm (mang số hiệu QNg 98588 TS), đang hoạt động đánh bắt hải sản tại 16,42 độ vĩ Bắc, 110,29 độ kinh Đông, thuộc vùng biển Hoàng Sa - Việt Nam thì bị tàu hải cảnh, kiểm ngư Trung Quốc, có máy bay yểm trợ ập đến. Tàu hải cảnh, kiểm ngư Trung Quốc càn quét phá ngư lưới cụ của 2 tàu cá ông Chính và ông Năm. Sau đó, chúng hăm dọa đẩy đuổi tàu cá đi nơi khác không cho đánh bắt hải sản.

Ông Trương Năm, thuyền trưởng tàu QNg 98588 TS bức xúc cho biết: “Tàu cá anh em tui đánh bắt trong vùng biển Hoàng Sa truyền thống bao đời nay. Khi hàng chục tàu Trung Quốc ập đến, tui biết chuyện không lành nên vội tập trung anh em trên tàu kéo lưới; nhưng không kịp. Bọn Trung Quốc sử dụng tàu vỏ sắt to lớn chạy qua, chạy lại cuốn nát hết lưới và dùng câu móc để cắt lưới tàu anh em tui. Trong khi đó trên trời, máy bay của chúng quần thảo, lượn sát tàu cá đe dọa ngư dân. Bị phá hỏng lưới, tàu tui và tàu ông Chính phải tránh khỏi khu vực bọn chúng tấn công”.

Không chỉ tàu ông Năm, ông Chính, tàu cá QNg 94129 TS của bà Huỳnh Thị Kim Cúc (ở xã Phổ Quang), cùng 10 thuyền viên trên tàu trong lúc đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, đã bị tàu kiểm ngư, hải cảnh Trung Quốc vây ép, khống chế cướp tài sản và lương thực trên tàu; thiệt hại gần 100 triệu đồng…

Thời điểm hiện nay, không chỉ ngư trường gần khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, mà tàu cá ngư dân miền Trung đánh bắt trong vùng biển Hoàng Sa đều đang bị tàu hải cảnh, kiểm ngư và cả tàu quân sự của Trung Quốc, có sự yểm trợ của máy bay, ngang ngược chặn đường, tấn công, phá hoại ngư lưới cụ, cướp bóc tài sản.

Chủ tàu Trần Văn Thanh, ở xã Phổ Quang vừa về cập cảng Mỹ Á, xã Phổ Quang cho hay: “Tàu Trung Quốc rất hung hăng, hiếu chiến. Bọn chúng luôn tìm cách gây hấn mình. Phiên biển này tàu tui bị lỗ nặng vì bị tàu Trung Quốc phá ngư lưới cụ, đẩy đuổi, hăm dọa...”.

Theo anh Thanh, ngư dân xã Phổ Quang thường đánh lưới chuồn và lưới mành đèn tại vùng biển Hoàng Sa, khi phát hiện ngư dân thả lưới, tàu Trung Quốc ập đến quần thảo trên biển nhiều vòng phá nát lưới; rồi dùng móc cắt lưới của ngư dân. Chúng dùng thủ đoạn hiểm ác này với mục đích để ngư dân Việt Nam không còn ngư lưới cụ đánh bắt hải sản, phải rời bỏ ngư trường. Ở tỉnh Quảng Ngãi, ngoài ngư dân huyện Bình Sơn và đảo Lý Sơn thường xuyên đánh bắt hải ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, thì ngư dân Phổ Quang chiếm tỷ lệ cao, trên 80% tàu cá đánh bắt ở 2 ngư trường truyền thống này. “Việc Trung Quốc sử dụng thủ đoạn cướp tài sản, phá hỏng ngư lưới cụ; sử dụng máy bay quần thảo đe dọa cũng không làm sờn lòng ngư dân bám biển. Bà con ngư dân quyết tâm cùng lực lượng thực thi pháp luật như Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam, bám biển đến cùng. Biển Hoàng Sa là của Tổ quốc Việt Nam, không thể có bất cứ thế lực tàn độc nào đe dọa buộc ngư dân bỏ biển…”. anh Thanh phẫn uất nói

Trà Câu
.
.
.