Trình Thường vụ Quốc hội dự án Đường Tịnh Phong - cảng Dung Quất 2

Thứ Hai, 09/03/2015, 07:20
Theo lịch trình, tại phiên họp thứ 36 - Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội (từ ngày 9 đến 17/3), Chính phủ sẽ có tờ trình về vốn đầu tư dự án Đường Tịnh Phong - cảng Dung Quất 2, tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Tài chính sẽ trình bày tờ trình này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Đồng thời, Chính phủ cũng có tờ trình về việc bổ sung dự toán chi cho Bộ Ngoại giao từ nguồn thu 70% lệ phí lãnh sự được để lại đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trong phiên khai mạc ngày 9/3, UBTV Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3/2015; cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Cũng tại phiên họp này, UBTV Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Ban hành văn bản pháp luật; về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường; cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán; Tờ trình của Chính phủ về đề án thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh. Thảo luận một số dự luật quan trọng như: dự án Luật Thống kê (sửa đổi); dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi).

UBTV Quốc hội sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu cũng dành thời gian để làm rõ khái niệm “Điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” trong Hiến pháp năm 2013; cho ý kiến về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một số nước.

M.Đ.
.
.
.