Trao tặng, truy tặng Huân chương cho lãnh đạo Bộ Công an nhiều thời kỳ

Thứ Ba, 01/09/2009, 21:24
Chiều 1/9, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ trao tặng, truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương Chiến công, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Tâm Long, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Đến dự còn có đại diện gia đình các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Đức, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Rốp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Lê Hồng Anh trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Văn Đức.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND đã trình bày tóm tắt công lao, thành tích của các đồng chí được tặng thưởng Huân chương và công bố Quyết định của Chủ tịch nước: Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Đức; tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Trung tướng Phạm Tâm Long; truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Rốp; truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Thượng tướng Nguyễn Văn Tính; tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba cho đồng chí Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Hồng Anh đã trân trọng trao tặng các Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước cho đại diện gia đình các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lê Hồng Anh ghi nhận công lao, thành tích và phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí được trao tặng, truy tặng Huân chương, qua đó, càng tự hào về bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đồng chí Đại tướng nêu rõ, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng CAND cần không ngừng đổi mới về nhận thức, tư duy, nghiệp vụ, chủ trương, giải pháp, lề lối, phương pháp làm việc. Trên cơ sở đó, tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; chủ động ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, phục vụ có hiệu quả quá trình hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thay mặt gia đình và các đồng chí vinh dự được trao tặng, truy tặng Huân chương, đồng chí Trung tướng Phạm Tâm Long bày tỏ niềm vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND; bày tỏ niềm vinh dự, tự hào vì đã chiến đấu, công tác trong lực lượng CAND. Đồng chí nêu rõ mọi thành tích, chiến công đều nhờ có sự lãnh đạo, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND; đồng thời mong muốn các thế hệ tiếp nối cần tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó

Công Gôn - Việt Hưng
.
.
.