Trao tặng phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào cho các tập thể, cá nhân

Thứ Hai, 01/07/2013, 10:09
Ngày 29/6, tại Hà Nội, đồng chí Xuvănđi Xixavắt, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng ban Phụ trách Bảo tàng Cayxỏn Phômvihẳn đã trao huân, huy chương, bằng khen của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng các tập thể, cá nhân có công lao đóng góp, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam- Lào thông qua việc xây dựng, phát huy giá trị các bảo tàng, khu lưu niệm đặc biệt.

Tập thể cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Chu Đức Tính, Giám đốc Trung tâm ứng dụng trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Thịnh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ông Đàm Đức Vượng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra còn có 2 cán bộ Phòng hướng dẫn nghiệp vụ bảo tàng được trao tặng Huy chương Lao động; 6 cán bộ kỹ thuật được trao tặng Bằng khen.

Bảo tàng Cayxỏn Phômvihẳn của Lào và Bảo tàng Hồ Chí Minh của Việt Nam đã có 20 năm hợp tác, đồng cam cộng khổ, chung lưng đấu cật. Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ bảo tàng qua nhiều thời kỳ đã tận tâm, tận lực, hết sức thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giúp bạn là tự giúp mình. Đảng, Nhà nước ta đã giúp Đảng, Nhà nước Lào xây dựng thành công Bảo tàng Cayxỏn Phômvihẳn, khu di tích Chủ tịch Xuphanuvông, khu di tích cách mạng Viêngxay, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Viêngxay, huyện Noọng bốc, tỉnh Khăm muộn.

Những bảo tàng, khu di tích này đã trở thành nơi thiêng liêng với nhân dân các bộ tộc Lào anh em, đồng thời cũng là nơi khắc ghi những dấu ấn rạng rỡ về tình đồng chí, anh em thắm thiết giữa hai nước Việt Nam - Lào...

K.H.
.
.
.