Trao tặng Đại tướng Lê Đức Anh Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Thứ Sáu, 07/11/2008, 08:33
Sáng 6/11, Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy Quân sự Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng nhiều đại biểu đại diện Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng; các cơ quan, ban, ngành của Trung ương, Quân đội và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tới dự buổi lễ trọng thể này.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: TTXVN.

Sau khi gắn Huy hiệu và trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu đánh giá cao sự đóng góp của đồng chí Lê Đức Anh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Đức Anh đã có mặt trên nhiều chiến trường khó khăn ác liệt, chỉ huy, trực tiếp chiến đấu trong suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia. Đặc biệt, trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong giai đoạn đầu đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, đồng chí Lê Đức Anh đã cùng tập thể lãnh đạo của Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách quan trọng góp phần đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững và củng cố…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Trên các cương vị công tác, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Đại tướng Lê Đức Anh cũng luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, làm hết sức mình với tư tưởng tiến công, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ và trọng trách được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trao cho đồng chí Lê Đức Anh đồng thời là sự ghi nhận những thành tích và cống hiến trong một quá trình lâu dài của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Cũng nhân dịp này, Đoàn đại biểu cơ quan Tổng cục Chính trị, do Trung tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đã đến chúc mừng đồng chí Lê Đức Anh

PV
.
.
.