Trao Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Thị Một

Thứ Ba, 01/01/2013, 08:45
Ngày 31/12/2012, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP dẫn đầu, đã đến Bệnh viện Thống Nhất để chúc sức khỏe và trao Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Thị Một - cán bộ lão thành cách mạng - nguyên Chánh Văn phòng Xứ ủy Nam Bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Long An Mai Văn Chính cũng đến thăm hỏi đồng chí Nguyễn Thị Một nhân dịp năm mới. Đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng có mặt để đón đoàn và chung vui cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Một.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải khẳng định: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất được trao tặng cho đồng chí Nguyễn Thị Một là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với quá trình tham gia cách mạng, những cống hiến to lớn của đồng chí cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí là tấm gương sáng cho chúng ta học tập về đạo đức cách mạng, sự hy sinh dũng cảm, lòng tận tụy, trung thành, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất.

Đồng chí Nguyễn Thị Một sinh năm 1918 tại huyện Cần Giuộc, Long An. Từ năm 1938-1959, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, được phân công làm Trưởng ban Phụ vận Xứ ủy Nam Bộ rồi Chánh Văn phòng Xứ ủy Nam Bộ, sau đó là Trưởng ban Cảnh sát vận Xứ ủy Nam Bộ.

Sau ngày thống nhất đất nước, tháng 4/1976, đồng chí được bầu là đại biểu Quốc hội khóa VI, đến năm 1978, đồng chí nghỉ hưu và chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ quận Tân Bình. Trong suốt quá trình tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Thị Một luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý

Đ.Thắng
.
.
.