Tránh hành chính hóa công tác thi đua khen thưởng

Thứ Ba, 02/04/2013, 23:15
Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Lạng Sơn ngày 2/4, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lưu ý khắc phục tình trạng hành chính hóa công tác này, chưa chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp.

Trong 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” (XDNTM) ở Lạng Sơn đã trở thành phong trào rộng khắp; bộ máy chỉ đạo điều hành thường xuyên được kiện toàn từ cấp tỉnh đến thôn bản; luôn bám sát cơ sở, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhiều hộ dân đã đóng góp hàng nghìn m2 đất, hàng nghìn ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, trường học, nhà văn hóa.

Năm 2013, Lạng Sơn phấn đấu một xã (Mai Pha – TP Lạng Sơn) cơ bản đạt các tiêu chí XDNTM; 8 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 26 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí và 120 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua của tỉnh Lạng Sơn, xác định rõ được hướng đi, điểm mạnh, điểm yếu để chỉ đạo một cách kịp thời, bài bản, phong phú, sáng tạo, làm cho nhận thức của các cấp ủy Đảng, đảng viên và nhân dân có chuyển biến, nhận thức đúng về phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Mối quan hệ giữa các cấp, các ngành chặt chẽ, dân chủ, phân công phân nhiệm cụ thể, vận dụng sáng tạo các phong trào thi đua do Trung ương phát động để xây dựng các phong trào phù hợp với tình hình, đặc thù của tỉnh, tạo sự đồng thuận cao cả hệ thống chính trị, huy động được sức mạnh của toàn dân.

Phó Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Lạng Sơn cần bố trí, tăng cường cán bộ cho công tác thi đua - khen thưởng để thi đua thực sự là động lực cho chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội phát triển; duy trì các phong trào thi đua, lãnh đạo chỉ đạo các phong trào thi đua theo hướng đổi mới hơn nữa

PV
.
.
.