Tổng cục Cảnh sát: Triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt an toàn các hoạt động IPU-132

Thứ Hai, 16/03/2015, 18:22
“Triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tuyệt an toàn các hoạt động IPU-132” - là công tác trọng tâm đề ra tại Hội nghị triển khai cao điểm công tác bảo vệ Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tổ chức tại Hà Nội, ngày 16/3.

IPU-132 là sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Các đoàn đại biểu bắt đầu đến Việt Nam dự Đại hội đồng từ ngày 25/3 - 01/4/2015. Tham gia IPU-132 có lãnh đạo cấp cao của các Nghị viện/Quốc hội và nhiều Nghị sỹ, Đại biểu Quốc hội của nhiều quốc gia trên thế giới, đến nay đã có 166 đoàn, hơn 1.800 đại biểu, thân nhân và hàng trăm phóng viên các hãng thông tấn, báo chí tham gia.

Ngày 18/02/2014, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự IPU - 132 và phân công đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm, Thành viên Tiểu ban An ninh -Y tế quốc gia chỉ đạo toàn diện các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự IPU-132 của Bộ Công an. Thực hiện kế hoạch của Bộ, Tổng cục Cảnh sát đã ban hành nhiều kế hoạch, phương án chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội bảo vệ IPU-132.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Qua gần 2 tháng triển khai thực hiện cao điểm, toàn lực lượng đã điều tra, khám phá 4.279 vụ phạm pháp hình sự, bắt 8.988 đối tượng, triệt phá 264 băng, ổ nhóm tội phạm; bắt, xử lý 1,272 vụ, 4.900 đối tượng cờ bạc; bắt, vận động đầu thú 915 đối tượng truy nã. Điển hình như Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phá chuyên án 819 K, bắt 4 đối tượng, thu giữ 103 bánh heroin, 1 súng AK, 2 súng ngắn, 56 viên đạn, 4 xe ô tô, 1 tỷ đồng; phối hợp lực lượng chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ 1 hành khách quốc tịch Canada vận chuyển trái phép gần 50.000 viên ma túy tổng hợp…

Tại Hội nghị, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhấn mạnh: Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát cần tổ chức triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phối hợp, chỉ đạo hệ nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và các địa phương liên quan có kế hoạch phân công lực lượng, đảm bảo an toàn các hoạt động IPU-132 đặc biệt là bảo vệ an toàn cho các đại biểu và thân nhân tại những nơi diễn ra Hội nghị chính thức, Hội nghị bên lề cũng như nơi ăn, nghỉ, tham quan, du lịch...

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá án, nhất là các chuyên án, vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong thời gian diễn ra Đại Hội đồng. Đảm bảo đầy đủ trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ, phục vụ tốt nhất công tác bảo vệ IPU-132…

Việt Hưng
.
.
.