Tổng Giám đốc Cienco 5 đón nhận danh hiệu AHLĐ thời kỳ đổi mới

Chủ Nhật, 23/01/2011, 10:15
Sáng 22/1, tại Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2010 và đón nhận danh hiệu cao quí: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới của Đảng, Nhà nước phong tặng cho ông Thân Đức Nam, Tổng Giám đốc Cienco 5.

Đến dự có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, một số Anh hùng, tướng lĩnh của lực lượng Quân đội, Công an, lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và đông đảo cán bộ, công nhân viên Cienco 5...

Trong năm 2010, Cienco 5 đã có nhiều cố gắng vượt bậc, cải thiện tình hình SXKD; với tổng sản lượng đạt được 4.862,6 tỉ đồng (chiếm 122% so với kế hoạch), doanh thu 4.561 tỉ đồng (đạt 112% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế 343 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 491 tỉ đồng. Bên cạnh, Cienco 5 tiếp tục thực hiện tốt việc kinh doanh đa ngành, đầu tư xây dựng các dự án giao thông và lĩnh vực bất động sản, tham gia đầu tư các dự án BT, BOT... hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều dự án quan trọng như: Nghi Sơn, Bãi Trành, gói 19 Nam Sông Hậu... đồng thời triển khai các dự án mới, như: Khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch dịch vụ Nam cầu Cửa Đại (Quảng Nam), Đường trục phía Nam Hà Nội, dự án Khu đô thị Thanh Hà...

Đến nay, Cienco 5 cũng đã hoàn thành chuyển đổi tổng công ty sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con và chuyển công ty mẹ của Tổng Công ty sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước. Việc sắp xếp và củng cố về tổ chức của một số đơn vị đã tạo ra được luồng sinh khí mới, nhiều đơn vị nhanh chóng khắc phục khó khăn về tài chính, công ăn việc làm, thu nhập bình quân của người lao động tăng lên đáng kể... Cienco 5 còn quyên góp, ủng hộ nhiều tỉ đồng cho công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội.        

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho ông Thân Đức Nam, Tổng giám đốc Cienco 5.

Từ một doanh nghiệp khó khăn về tài chính, nhiều đơn vị thành viên làm ăn thua lỗ, sau khi nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc, ông Thân Đức Nam đã cùng Ban lãnh đạo Cienco 5 và lãnh đạo các đơn vị thành viên là những người có tâm huyết, có trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đề ra nhiều giải pháp hợp lý và sáng tạo để thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước tháo gỡ khó khăn, mang lại hiệu quả cao, xây dựng Cienco 5 ngày càng phát triển bền vững.

Với thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước nhiều năm qua, nhất là năm 2010, cá nhân ông Thân Đức Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quí: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trong dịp này, ông Lê Bá Tố, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 510 - đơn vị thành viên của Cienco 5, cũng vinh dự được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng ba về thành tích xuất sắc; đồng thời 15 cá nhân của Cienco 5 được đón nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành GTVT.

Ông Thân Đức Nam xúc động phát biểu: "Đây không chỉ là vinh quang cho bản thân tôi mà còn là ghi nhận, đánh giá đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công nhân viên Cienco5 trong thời gian qua. Bản thân tôi cùng tập thể cán bộ, công nhân viên Cienco 5 xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa để phát triển Cienco 5 ngày càng vững mạnh, xứng đáng với những phần thưởng cao quí đó"

L.Vân
.
.
.