Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức Trung Quốc

Thứ Bảy, 31/05/2008, 09:20
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, ngày 30/5, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này (từ 30/5 đến 2/6) của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhằm tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và sự tin cậy lẫn nhau, đưa quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc sang giai đoạn phát triển mới về chất.

Tham gia Đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Trần Văn Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Ngô Văn Dụ; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Đinh Hữu Cường; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng; Trợ lý Tổng Bí thư Cao Tiến Phiếm; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh diễn ra khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVII và kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2007 - 2012.

Đây sẽ là dịp để lãnh đạo hai bên trao đổi, thống nhất về phương hướng phát triển quan hệ song phương trong những năm tới, đặc biệt là thúc đẩy thực hiện có kết quả các thỏa thuận đã đạt được; đồng thời tiếp tục thảo luận về những vấn đề hai bên cùng quan tâm theo phương châm 16 chữ: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt: "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".

Những năm gần đây, quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ; kim ngạch hai chiều năm 2007 đạt 15,85 tỷ USD, đã vượt mục tiêu đề ra đến năm 2010. Đó là cơ sở để Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển hơn nữa.

Với nỗ lực chung của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam - Trung Quốc sẽ không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á và trên thế giới

Văn Hiến
.
.
.