Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ

Thứ Ba, 15/01/2013, 22:04
Chiều 15/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Phó Tổng thống Ấn Độ Mô-ha-mát Ha-mít An-sa-ri đang ở thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Phó Tổng thống Ấn Độ Mô-ha-mát Ha-mít An-sa-ri cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú  Trọng đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, khâm phục trước những thành tựu và sự phát triển năng động của Việt Nam.

Ngài Phó Tổng thống đã thông báo về thành công của các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 2012; bày tỏ vui mừng trước sự phát

triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong những năm qua; khẳng định Ấn Độ luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ.Tất cả các đảng chính trị ở Ấn Độ đều ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Mô-ha-ma Ha-mít An-sa-ri sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Phó Tổng thống Mô-ha-mát Ha-mít An-sa-ri sang thăm chính thức Việt Nam, nêu rõ trong suốt 40 năm qua, đặc biệt là 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ, quan hệ hợp tác hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí Tổng Bí thư chúc mừng đất nước và nhân dân Ấn Độ đã đạt được những thành tựu kinh tế, xã hội to lớn trong thời gian qua; tin tưởng Ấn Độ sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, sớm trở thành nước phát triển hiện đại, thịnh vượng, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng và Chính phủ Việt Nam coi trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực, nêu rõ hai nước cần phát huy thành công của Năm hữu nghị 2012, tăng cường các cuộc trao đổi đoàn các cấp, quan hệ đảng và giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng, giáo dục - đào tạo và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trên cơ sở kết quả của 40 năm quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, vì lợi ích của hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhờ Phó Tổng thống Mô-ha-mát Ha-mít An-sa-ri chuyển lời chào thân thiết tới Tổng thống Pờ-ra-náp Mu-khơ-gi và Bà Chủ tịch đảng Quốc Đại Sô-ni-a Gan-đi; trân trọng mời bà Sô-ni-a Gan-đi và đoàn cấp cao Đảng Quốc Đại sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Tổng thống Mô-ha- mát Ha-mít An-sa-ri

PV (theo TTXVN)
.
.
.