Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại TP.Cần Thơ

Thứ Năm, 14/08/2014, 20:02
Chiều 14/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với TP.Cần Thơ để kiểm tra kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Cùng đi với đồng chí Tổng Bí thư có lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương...

Thay mặt Đảng bộ thành phố, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư và đoàn công tác về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố thời gian qua. Theo đó, giai đoạn 2011-2014, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, nhưng Cần Thơ vẫn cố gắng duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 4 năm đạt 11,98%. Riêng năm 2014, tổng GDP ước đạt 68.932 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2010 và tăng gần 4 lần so với năm 2004. Đứng thứ 9 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố. Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến năm 2014 ước đạt 70,5 triệu đồng tăng 1,8 lần so với năm 2010 và gấp 7 lần so với năm 2004. Giai đoạn năm 2011-2014, trên địa bàn TP.Cần Thơ có 3.449 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng vốn đăng ký 17.163 tỉ đồng. Đến nay Cần Thơ có 8 khu công nghiệp tập trung thu hút 212 dự án (trong đó có 190 dự án đang hoạt động) tổng vốn đăng ký 1,9 tỉ USD, vốn đầu tư đã thực hiện 842 triệu USD. Đến nay có 59 dự án đầu tư nước ngoài tổng vốn đăng ký 915 triệu USD. Năm 2014 tỉ lệ học sinh đến lớp đúng độ tuổi, tiểu học 100%, trung học cơ sở 90%, THPT đạt 64%, tỷ lệ đạt tốt nghiệp THPT đạt 99,72%. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, 4 năm qua đã xây mới và sữa chữa 1.392 căn nhà tình nghĩa, xây dựng mới 6.647 căn nhà đại đoàn kết, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo… An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Không xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ; lực lượng Công an chủ động triển khai nhiều kế hoạch, phương án đấu tranh vô hiệu hóa, không để hình thành các tổ chức phản động trên địa bàn và bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng tại địa phương. Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm tiếp tục được tăng cường, nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các vụ việc phát sinh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã đạt được trong 4 năm qua, trong điều kiện TP.Cần Thơ nói riêng và cả nước gặp nhiều khó khăn. TP.Cần Thơ đã có bước phát triển khá toàn diện, tốc độ phát triển kinh tế khá cao; chuyển dịch kinh tế đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt cao so với cả nước; hạ tầng phát triển khá nhanh; cơ sở y tế, trường học xây dựng khá mạnh; bộ mặt thành phố khang trang sạch đẹp. Đời sống văn hóa, vật chất được cải thiện rõ rệt. Tỉ lệ hộ nghèo thấp; thu ngân sách khá, có đóng góp cho Trung ương; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; xây dựng đảng, hệ thống chính trị được các cấp ủy Đảng quan tâm; thực hiện Nghị quyết TW4 một cách nghiêm túc… Tuy nhiên, đồng chí Tổng Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế của TP Cần Thơ, như quy mô, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; chưa phát huy hết vai trò là thành phố động lực của cả vùng; sự lan tỏa chưa mạnh; tốc độ một số dự án công trình còn chậm; một số kết luận của Bộ Chính trị triển khai chậm…

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị TP.Cần Thơ cần tập trung sức hoàn thành những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của thành phố đã đề ra, trong đó tập trung vào những chỉ tiêu khó, chưa thực hiện được. Cần đặt trong bối cảnh tình hình hiện nay bên cạnh thuận lợi cơ bản nhưng còn nhiều diễn biến khó khăn, phức tạp. Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp cả về văn kiện và nhân sự; coi đây là cơ hội củng cố, chỉnh đốn xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, để tiếp tục kiện toàn cán bộ, chấn chỉnh nội bộ, chống tham nhũng, tiêu cực. Nếu không làm tốt công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ thì khó có thể phát triển được kinh tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở TP.Cần Thơ phải quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XI và của Trung ương là phát triển nhanh nhưng bền vững; phát triển không chỉ chú trọng tới kinh tế mà phải toàn diện. Chúng ta phải phát triển nhanh mà bền vững, rộng nhưng phải có chiều sâu; kinh tế gắn với xã hội và bảo vệ môi trường. Mặc dù hiện nay đang rất bức bách về tăng trưởng cho nhanh nhưng nhanh mà phải bền vững. TP.Cần Thơ phải rà soát lại quy hoạch, kế hoạch, tranh thủ góp ý của các Bộ, ngành Trung ương để xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện của thành phố. Tập trung quan tâm xây dựng phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn; bảo vệ chính trị nội bộ; cảnh giác với các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tiếp tục kiên trì, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4; phòng chống tham nhũng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, các kiến nghị của TP.Cần Thơ là chính đáng, cần thiết. Giao các Bộ, ngành Trung ương nghiêm cứu đề xuất giải quyết…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Nhung ở phường An Thới, quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ).

Sáng cùng ngày, đến thăm cơ sở mới của Bệnh viện ĐK TP Cần Thơ với quy mô 500 giường, đang trong quá trình hoàn tất để đưa vào hoạt động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng với việc đầu tư cơ sở mới để tạo thuận lợi trong công tác khám chữa bệnh cho người dân không chỉ tại Cần Thơ mà cho cả vùng ĐBSCL.  Xác định chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của mỗi địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý TP Cần Thơ, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất cũng cần đặc biệt quan tâm đến đào tạo đội ngũ y, bác sĩ chất lượng để đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe cho nhân dân. Đến thăm Nhà máy nhiệt điện Cần Thơ - Ô Môn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích của đơn vị trong việc hoàn thành, đưa vào vận hành tổ máy số 1 và hơn 82% tổ máy số 2 với trên 660 MW. Tổng Bí thư cũng mong muốn, tập thể Nhà máy phối hợp cùng các Bộ ngành Trung ương từng bước tháo gỡ khó khăn về nguồn cung cấp khí để sớm hoàn tất nhà máy điện Ô Môn 2, 3 và 4 với công suất 2.250 MW, góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định cho khu vực miền Nam trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, nhà máy cũng cần làm tốt công tác dân vận, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên yên tâm, gương mẫu trong lao động sản xuất. Đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã đạt được nhiều thành tích trong thời gian qua. Kinh tế khu vực phát triển khá, đời sống bà con thay đổi là có phần nhờ vào việc giữ vững AN-QP, ổn định chính trị tại địa phương. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước tình hình trong nước, quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang Quân khu 9 cần tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân. Củng cố thế trận lòng dân, phát huy hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Tổng Bí thư đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trong bất kỳ tình huống nào cũng không được rơi vào bị động, phải luôn luôn chủ động, sẵn sàng chiến đấu; song song với huấn luyện chiến sĩ thì cần đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị; cần hết sức quan tâm đến công tác đối ngoại đối với các nước láng giềng. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Nhung ở phường An Thới, quận Bình Thủy; thăm Công ty TNHH thực phẩm xuất khẩu Nam Hải, nơi có lượng hàng tôm xuất khẩu sang thị trường Nhật lớn nhất TP Cần Thơ hiện nay

Văn Đức
.
.
.