Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ, Trưởng CQĐD Việt Nam ở nước ngoài

Thứ Bảy, 05/03/2011, 09:45
Chiều 4/3, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại các nước và khu vực. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm làm Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Chính vì vậy, mỗi Đại sứ cần quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đặt việc bảo vệ lợi ích của đất nước, của nhân dân lên hàng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Việt Nam tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá để xây dựng đất nước ta, cố gắng phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ, bên cạnh thuận lợi vẫn còn những khó khăn thách thức, đòi hỏi mỗi nhà ngoại giao cần không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức. Cần tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Luật cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Không ngừng phát huy thế và lực của đất nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu văn hoá, để bạn thêm hiểu Việt Nam và Việt Nam hiểu bạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống đoàn kết sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó

Theo VOV
.
.
.